Về thắc mắc của bạn Hà Lan, VOV Giao thông xin trả lời như sau:
Theo khoản 1 Điều 20 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.
Nếu vi phạm, người tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025.
Cụ thể, đối với người điều khiển ô tô, theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.
Nếu hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 20- 22 triệu đồng (khoản 10 Điều 6) và bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (khoản 16 Điều 6).
Còn đối với người đi xe máy, khoản 1 Điều 7 Nghị định 168 quy định phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn;
Nếu hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 10- 14 triệu đồng (khoản 10 Điều 7) và bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (khoản 13 Điều 6).