Khởi công, khánh thành 80 công trình dự án trọng điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 19/4/2025, TP. Hồ Chí Minh tổ chức khởi công, khánh thành nhiều dự án giao thông trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Các dự án giao thông, y tế trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành

Các dự án gồm: Nhà ga T3 – Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa (quận Tân Bình); thông xe kỹ thuật đường cao tốc Bến Lức – Long Thành; khánh thành và đưa vào sử dụng công trình xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Lãnh đạo Thành phố cùng các bộ ngành và chủ đầu tư cắt băng khánh thành thông xe kỹ thuật cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cũng trong sáng cùng ngày, Thành phố tổ chức lễ khởi công hạng mục lấn biển thuộc Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (huyện Cần Giờ) và khởi công Dự án Vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh (gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn)

Ghi nhận tại lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 (Km3+420) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850), đây là một trong những điểm cầu trực tuyến kết nối với các công trình, dự án khởi công, khánh thành trên cả nước, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng ền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đến nay đã đưa vào khai thác gần 30 km trên tổng chiều dài toàn tuyến là 57,8 km

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 57,8 km, đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Long An (2,7 km), TP. Hồ Chí Minh (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km). Tổng mức đầu tư là 29.587 tỷ đồng, sử dụng các nguồn vốn vay JICA, vay ADB, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn của VEC.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ kết nối giao thông ền Tây và vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh; góp phần giảm ùn tắc và áp lực cho hệ thống giao thông khu vực, bao gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Phạm Hồng Quang – Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – cho biết: "Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, tại điểm đầu (Km0), sẽ kết nối từ đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, sau đó đến Km3 thì chúng tôi kết nối với Quốc lộ 1. Đây là một tuyến quốc lộ huyết mạch. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã kết nối với hai tuyến quốc lộ khác là Quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Tạo – khu vực cụm cảng Hiệp Phước. Sau khi hoàn thành thi công, tuyến cao tốc sẽ tiếp tục được kết nối với cụm cảng Phước An tại khu vực Đồng Nai"

Đoạn tuyến phía Tây của dự án, từ nút giao TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương (Km0+600) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo, tiếp tục được thông xe, có chiều dài hơn 21 km

Quốc lộ 51 là một trong những tuyến quốc lộ huyết mạch của khu vực phía Nam, nối liền TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và cảng Thị Vải, cũng như khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi cũng sẽ kết nối tuyến đường này với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự kiến sẽ được khai thác đồng thời với việc vận hành sân bay Long Thành.

Đại diện nhà thầu thi công một số hạng mục thuộc gói thầu của Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã có mặt tại buổi lễ sáng nay. Ông Nguyễn Tường Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 319.2, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) – chia sẻ: "Sau thời gian dự án bị dừng khá lâu, với cương vị là nhà thầu, khi được giao nhiệm vụ thực hiện dự án, chúng tôi đã áp dụng nhiều phương án kỹ thuật tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay để xử lý những vị trí có địa chất yếu, như sử dụng biện pháp cọc cát, gia cố bằng xi măng, và áp dụng các loại vật liệu mới nhằm đảm bảo chất lượng công trình, góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ"

Thông xe kỹ thuật cao tốc Bến Lức – Long Thành: Kết nối ền Tây với Đông Nam Bộ

Việc đưa vào khai thác toàn bộ đoạn tuyến phía Tây, từ nút giao TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo, với tổng chiều dài hơn 21 km, sẽ góp phần giảm tải giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh; kết nối hiệu quả giữa Long An và TP. Hồ Chí Minh; đặc biệt là tạo sự thông suốt giữa ền Tây và cụm cảng Hiệp Phước, thuận lợi cho người dân và hoạt động giao thương hàng hóa, thay vì phải di chuyển vòng qua trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Anh Đỗ Hoàng Sa, một cư dân sinh sống tại khu vực huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, khi hay tin tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã chính thức thông xe kỹ thuật trong hôm nay, đã vui mừng chia sẻ cảm xúc của mình: "Mình là người dân ở Nhà Bè, nhưng nhà ngoại ở Tân An, Long An. Mỗi lần về ngoại, mình hay đi đường Quốc lộ 1A hoặc qua Nguyễn Văn Linh, mà mấy đoạn đó thường xuyên bị kẹt xe. Bình thường mình đi mất khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng, nhiều lúc kẹt xe thì còn lâu hơn. Nhưng giờ có cao tốc này rồi, thời gian rút ngắn còn đâu đó khoảng 50 phút, nên rất thuận tiện cho mình chở các bé về thăm ngoại"

Có thể nói ngày hôm nay, 19/4, là một ngày rất đặc biệt đối với ngành giao thông nói chung và nhiều địa phương nói riêng, khi có đồng loạt 80 công trình, dự án trọng điểm quốc gia được tổ chức khởi công, khánh thành trong cùng một ngày, nhằm kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn ền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà ga hành khách T3 – Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (ảnh Huy Hoàng)

Có mặt tham dự tại điểm cầu khánh thành Nhà ga hành khách T3 – Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ về việc khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm của đất nước ta. Có thể nói, đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân đối với đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay; cùng các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để có được những công trình, những dự án như ngày hôm nay"

Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành, chủ đầu tư cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng nhà ga hành khách T3 – Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (ảnh Huy Hoàng)

Tất cả các dự án được khởi công, khánh thành trong ngày hôm nay cho thấy quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo các địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, cùng hàng triệu người lao động trên các công trường. Tất cả nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc đến hết năm 2025, cũng như từng bước khép kín mạng lưới hạ tầng giao thông, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiến nhanh hơn, xa hơn trong kỷ nguyên vươn mình.