“Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc”

Ngày 10/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2026, 3 tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Cà Mau phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề "Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau: Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc".

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Hưng Yên, Ninh Bình, Cà Mau là 3 địa phương có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Những yếu tố này đã tạo nên sự đa dạng các loại hình du lịch, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách du lịch.

Ninh Bình - vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ của những giá trị nổi bật về di sản văn hóa và thiên nhiên với Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc với hệ sinh thái rừng - biển độc đáo, giàu lòng mến khách và Hưng Yên - vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nổi bật với các làng nghề, di sản văn hóa đặc sắc.

Ba địa phương, ba vùng đất đại diện cho những không gian văn hóa khác nhau của đất nước, khi được kết nối đã tạo nên một hành trình du lịch liên vùng phong phú, đa dạng trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển.

“Thông điệp ba tỉnh mang đến Hội nghị là: “Du lịch Hưng Yên-Nét duyên hồn Việt”, “Ninh Bình-Tuyệt sắc ền cố đô”, “Du lịch Cà Mau-Hội tụ bản sắc văn hóa phương Nam” tạo thành “Một hành trình - ba bản sắc”. Chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các sản phẩm du lịch liên tỉnh hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết tour tuyến, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương”, ông Phạm Duy Phong nhấn mạnh.

Ông Phạm Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình

Theo ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, mỗi địa phương sở hữu một sắc thái khác nhau, nếu Hưng Yên mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ với Phố Hiến và các làng nghề; Cà Mau nổi bật với hệ sinh thái đa dạng cùng biểu tượng cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc thì Ninh Bình sở hữu lợi thế của một quần thể danh thắng được UNESCO ghi danh có thể trở thành trục kết nối trung tâm để hình thành hành trình trải nghiệm hoàn chỉnh và khác biệt: “Những khác biệt của 3 địa phương khi được kết nối sẽ không còn là khoảng cách địa lý mà trở thành chuỗi giá trị du lịch liên vùng đầy tiềm năng. Hội nghị liên kết hôm nay chính là những “viên gạch đầu tiên" để hình thành các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững sau này của chúng tôi”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa ba địa phương, đây không chỉ là hoạt động xúc tiến đơn thuần mà còn là bước đi cần thiết để chuyển từ tư duy phát triển du lịch đơn lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái.

“Điểm đáng chú ý của mô hình này là mở ra một cách tiếp cận mới: liên kết không chỉ theo vùng, theo cụm hay tuyến điểm hành trình, mà sâu hơn là liên kết sản phẩm và liên kết thị trường bởi du lịch ngày nay không phải là bán từng điểm đến riêng lẻ mà là bán một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Vì vậy, liên kết điểm đến phải hướng tới nâng cao giá trị trải nghiệm, kết nối tài nguyên, hình thành tuyến du lịch và chuỗi cung ứng dịch vụ đồng bộ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Xa hơn, liên kết chính là cách biến tài nguyên thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu và từ thương hiệu tạo nên sức cạnh tranh cho du lịch quốc gia”.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai

Tại hội nghị, trên cơ sở lắng nghe phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh điểm đến, các sản phẩm du lịch đặc trưng, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu của 3 địa phương, các đại biểu, chuyên gia tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất để du lịch các địa phương có thể tăng tính kết nối, bổ trợ lẫn nhau, cùng mở rộng thị trường và phát triển hiệu quả.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cho rằng liên kết du lịch cần tầm nhìn dài hạn, lấy nhu cầu thị trường làm trung tâm để xây dựng các “điểm chạm” trải nghiệm riêng và phát huy vai trò của người dân như những đại sứ du lịch bởi người dân địa phương chính là người am hiểu nhất về những gì họ đang sở hữu và muốn giới thiệu tới du khách.

Việc 3 địa phương cùng tổ chức hội nghị xúc tiến trước hết nhằm phát huy hiệu quả liên kết, tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2026; đồng thời thúc đẩy hợp tác xây dựng tour tuyến liên tỉnh, định vị thị trường, triển khai chương trình kích cầu và tạo cơ hội để doanh nghiệp du lịch kết nối với các đối tác trong nước, quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng để hiện thực hóa liên kết thực chất, mở rộng thị trường khách và tạo sức bật mới cho hợp tác du lịch giữa các địa phương.

Lễ ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch giữa ba địa phương Hưng Yên, Ninh Bình và Cà Mau

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch giữa ba địa phương Hưng Yên, Ninh Bình và Cà Mau. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của các địa phương trong việc thúc đẩy liên kết phát triển du lịch theo hướng thực chất, hướng tới hình thành các hành trình liên vùng đặc sắc, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong thời gian tới.