Khởi hành từ sáng sớm ngày, vượt qua hơn 500km đường trường để đến với Lệ Thủy, Quảng Bình, hơn 50 nhân viên y tế của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội và các chiến sĩ CSCĐ của K02 cùng các đơn vị tài trợ đã bốc xếp gọn gàng những máy móc, thiết bị, thuốc men cùng quà tặng để chuẩn bị cho chương trình khám thiện nguyện tại Quảng Bình.
Có mặt tại buổi thăm khám, cô Trần Thị Hòa ở thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chia sẻ:
“Đây là lần đầu tiên tôi được các bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y về thăm khám, các bác sĩ rất mềm mỏng và nhẹ nhàng, tôi trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo đã cho chúng tôi có được buổi thăm khám giá trị như thế này”
Cựu chiến binh Phan Văn Tý – 82 tuổi ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Thông qua hội cựu chiến binh ở xã, tôi đã biết đến chương trình và được các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào khám và chữa bệnh cho cựu chiến binh nên tôi rất vinh dự được kiểm tra và khám ở đây.
Các bác sĩ tận tình vui vẻ, hỏi kỹ các vấn đề và cho phương án để tôi chăm sóc sức khỏe cho mình tốt hơn. Tôi rất cảm ơn Bệnh viện Đại học Y”.
Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội – PGS.TS Cao Minh Thành cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của Hội Cựu chiến binh trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) và Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình khám thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại mảnh đất Quảng Bình.
Tại đây Đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng”.
Hành trình về với Quảng Bình lần này của Hội Cựu chiến binh trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) và Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có thể nói chính là sự tiếp nối những chuyến đi đầy ân nghĩa trong các hoạt động thiện nguyện mà nhà trường triển khai từ nhiều năm qua.
Trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn như hiện nay, những hoạt động từ thiện đã trở thành điểm sáng, mang lại niềm hy vọng và sự giúp đỡ thiết thực cho những người gặp khó khăn.
PGS.TS Cao Minh Thành cho biết: Để tổ chức được hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này, bên cạnh sự nhiệt tình của các y bác sỹ và tình nguyện viên, điều không thể thiếu đó là sự chung tay góp sức của các nhà tài trợ. Giá trị tổng số quà tặng (hiện vật, thuốc men) là gần 300 triệu đồng, đây chính là nh chứng tình cảm, trách nhiệm “uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ người trồng cây” của các đơn vị, cá nhân đối với người có công với nước của tỉnh Quảng Bình.