Không chỉ giỏi chuyên môn, anh còn tiên phong trong nghiên cứu khoa học với nhiều sáng kiến hữu ích, góp phần cải thiện công tác điều trị và tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân.
Câu chuyện của "bác sĩ mê nghiên cứu khoa học”
Điều gì đã thôi thúc anh trở về quê hương để công tác sau khi tốt nghiệp ngành y vậy, thưa anh Xuân?
Hậu Giang so với các tỉnh khác về trình độ chuyên môn cũng như hệ thống trang thiết bị, máy móc thì cũng một phần nào đó không bằng. Bản thân dành 6 năm để học y, sau khi ra trường về tỉnh nhà công tác bản thân tôi cũng cố gắng, lấy sức trẻ của mình để cống hiến một phần nào đó cho quê hương ở mảng y tế.
Tôi và một số anh em cùng cơ quan cũng có những sáng kiến, giải pháp nhằm mục đích mình cải tiến được chất lượng, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Đảm nhiệm nhiều vai trò, vậy thì anh Xuân làm thế nào để cân bằng giữa công tác chuyên môn, nhiệm vụ Đoàn Thanh niên và hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến?
Bản thân phụ trách nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là công tác khám chữa bệnh. Thứ hai là nhiệm vụ Bí thư Đoàn thanh niên. Thứ ba là nhiệm vụ khoa học sáng kiến, cải tiến. Bản thân luôn sử dụng tối đa quỹ thời gian của mình.
Về công tác khám chữa bệnh đảm bảo đúng chức năng, vị trí, nhiệm vụ của mình. Bí thư đoàn thanh niên thì bản thân cũng cố gắng tham gia các hoạt động phong trào. Mảng nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến thì bản thân tôi cùng cùng các anh em cùng hỗ trợ lẫn nhau, dành những khoảng thời gian rảnh để mình cùng thực hiện các sáng kiến này.
Anh có thể chia sẻ về một số sáng kiến tiêu biểu mà anh và nhóm nghiên cứu đã thực hiện đưa vào ứng dụng trong thời gian qua?
Năm 2018-2019, Xuân cùng nhóm nghiên cứu thực hiện hệ thống đèn chiếu vàng da, bằng bóng đèn led. Thứ hai là hệ thống NCPAP dùng để điều trị suy hô hấp cho trẻ sơ sinh. Sáng kiến thứ ba là hệ thống máy giúp thở qua bóng.
Và sáng kiến hệ thống phun khí dung bằng máy bơm nén khí. Hệ thống này trước thực trạng bệnh viện không có hệ thống nén khí trung tâm, sử dụng các máy phun khí dung đơn lẻ thì thời gian chờ đợi rất lâu do máy số lượng hạn chế. Do đó, nhóm nghiên cứu đã nghĩ ra sáng kiến mình có thể giải quyết nhanh chóng tình trạng ùn tắc bệnh nhân, nhất là vào dịch bệnh hô hấp.
Khi bắt tay vào để thực hiện các sáng kiến, nhóm của anh thường phân công nhiệm vụ như thế nào để đảm bảo hiệu quả và tính ứng dụng thực tiễn?
Thường một nhóm nghiên cứu của chúng tôi khoảng 3 người. Khi thực hiện những sáng kiến này, nhóm nghiên cứu phân rõ vai trò. Ví dụ người nào phụ trách về cơ sở khoa học, dữ liệu nghiên cứu, những khuyến cáo của Việt Nam và Thế giới gần đây có ý nghĩa nhất để mình đưa vào trong điều trị. Người thứ 2 phụ trách triển khai những ý tưởng này thành những sản phẩm thực tế bằng những thiết bị sẵn có trong cuộc sống. Người thứ 3 phụ trách viết bài, viết được những cái quá trình mà mình đã thực hiện được trong thời gian mà mình triển khai để được công nhận.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn thì anh em sẽ họp lại để cùng trao đổi để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
Trong quá trình làm, nhóm có gặp phải bất đồng quan điểm hay khó khăn nào khiến dự án bị gián đoạn không?
Không. Riêng vấn đề này thì nhóm nghiên cứu đã đặt ra mục tiêu đó là cùng nhau thực hiện sáng kiến này để mang lại điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, mang lại lợi ích tốt nhất cho nên là sẽ không có tình trạng cự cãi dẫn đến bỏ cuộc.
Trung bình, từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm thì mất bao lâu, thưa anh Xuân?
Thông thường, một sản phẩm tạo ra mất khoảng từ 1 đến 2 tháng. Tuy nhiên, khoảng thời gian để mình nghiên cứu tài liệu, những khuyến cáo về nó để mình lựa chọn cái phương án hay nhất để thực hiện thì cũng mất khoảng 2- 3 tháng, cho nên tổng thời gian mình thực hiện một sáng kiến thì cũng khoảng từ 5-6 tháng.
Anh Xuân và các thành viên của nhóm có dự định gì cho những sáng kiến đã thực hiện?
Có những dự định, trước hết là cũng đăng ký bản quyền Sở hữu trí tuệ. Từ đó để mình dùng những sáng kiến, những ý nghĩ của nhóm nghiên cứu này đã được triển khai có hiệu quả, mình chuyển giao cho các cơ sở y tế khác để cùng mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân.
PV: Cảm ơn bác sĩ Xuân đã chia sẻ những thông tin đầy tâm huyết. Chúc bác sĩ và nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều sáng kiến hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Phát huy sức trẻ nâng cao chất lượng y tế quê hương
Được đồng nghiệp trìu mến gọi là “bác sĩ mê nghiên cứu khoa học”, bác sĩ 9x Tạ Hồng Xuân không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn trăn trở tìm kiếm những giải pháp y tế hiệu quả. Tốt nghiệp ngành Y đa khoa năm 2017 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trong khi nhiều bạn bè cùng khóa lựa chọn lập nghiệp tại các thành phố lớn, anh quyết định trở về Hậu Giang và bắt đầu công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Năm 2020, khi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang được thành lập, bác sĩ Xuân chuyển về đơn vị mới, vừa tiếp tục công tác khám chữa bệnh, vừa tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến. Những nỗ lực của anh và đồng nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại địa phương, mở ra hướng đi mới trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào y tế cộng đồng.
"Những thiết bị mà nhóm nghiên cứu sử dụng thực hiện các giải pháp này đặt ra mục tiêu hàng đầu đó phải dễ tìm, nó phải thông dụng trong cuộc sống của mình để có thể triển khai rộng khắp. Chứ nếu như tìm những thiết bị mà khó mua, khó tiếp cận thì cho dù nhóm nghiên cứu có cố gắng thực hiện tốt đi nữa thì về mặt triển khai cũng khó có thể đạt được".
Chia sẻ về hành trình nghiên cứu, bác sĩ Xuân tâm niệm, người thầy thuốc không chỉ cần chuyên môn vững vàng mà còn phải không ngừng học hỏi, sáng tạo và tận tâm với nghề.
"Bác sĩ Xuân trong công tác chuyên môn rất năng nổ, đóng góp ý kiến hoạch là những chia sẻ kinh nghiệm mình đã thực hiện trong thời gian học tập và làm việc, cũng như tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp".
"Trong quá trình sáng kiến, giải pháp, Xuân cũng có nghiên cứu bệnh nhân. Anh em đóng góp nhau để làm hoàn thiện sản phẩm để giúp cho người bệnh rút ngắn những chi phí".
Bác sĩ Xuân vừa là thầy thuốc tận tâm, vừa là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, cống hiến vì cộng đồng. Anh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái và gắn kết đội ngũ y bác sĩ trẻ. Đồng thời, anh còn dành tâm huyết cho nghiên cứu khoa học, chú trọng các sáng kiến thực tiễn, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
"Trong các sáng kiến của nhóm nghiên cứu, mục tiêu đặt ra đó là phải giải quyết được vấn đề bệnh viện đang gặp phải. Cái thứ hai là giải quyết vấn đề này trên những cơ sở khoa học đã có. Những cơ sở khoa học này, đảm bảo tính an toàn cho bệnh nhân, nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu là chỉ đưa những kiến thức đã được thế giới công nhận này đến với người dân Hậu Giang".
Không chỉ tận tụy trong công tác, bác sĩ Xuân còn là người luôn khuyến khích tinh thần nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ y bác sĩ trẻ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang. Đồng hành cùng anh trong quá trình này, anh Huỳnh Trung Tính, đồng nghiệp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang, chia sẻ:
"Trong quá trình làm việc, có những khó khăn, vướng mắc thì đồng chí Xuân cũng có họp nhóm hoặc là anh em trong cơ quan đưa ra thảo luận tìm phương hướng, giải pháp để mình có hướng khắc phục những khó khăn đó. Những hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh và thành phố thì những giải pháp này đã được công nhận, đạt kết quả tốt để triển khai cho toàn bệnh viện hoặc toàn ngành y tế của Hậu Giang".
Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc, bác sĩ Tạ Hồng Xuân đã được nhận tổng cộng 22 Bằng khen, trong đó có 14 Bằng khen dành riêng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Xuân đã thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến trong quá trình công tác. Những công trình này đã được đưa vào điều trị cho hơn 50.000 lượt bệnh nhân, giúp tiết kiệm chi phí y tế ước tính hơn 5 tỷ đồng.
Mới đây nhất, với những đóng góp nổi bật, bác sĩ Xuân đã vinh dự lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học – một nh chứng rõ nét cho sự cống hiến và tài năng của anh trong ngành y.