Hải Dương canh tác gần 1.000 ha lúa đông xuân giảm phát thải khí nhà kính

Vụ đông xuân 2024 - 2025, Hải Dương tiếp tục triển khai mô hình thí điểm canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích gần 1.000 ha.

Mô hình thí điểm canh tác lúa phát thải khí nhà kính tại xã Tân Quang (Ninh Giang)

Mô hình được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Dương phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH Green Carbon Japan Việt Nam triển khai tại các xã Tân Phong, Tân Quang (huyện Ninh Giang) và xã Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện). Theo đánh giá, năng suất lúa tại các nơi triển khai mô hình ước đạt từ 250 - 280 kg/sào, tương đương phương thức truyền thống.

Việc canh tác giảm phát thải khí thải nhà kính theo công nghệ tưới ướt khô xen kẽ giúp giảm đáng kể lượng nước chăm sóc lúa và chi phí tưới; tăng khả năng đẻ nhánh, diện tích lá, chất khô tích lũy, giảm sâu bệnh hại,… Đặc biệt là giảm phát thải đáng kể so với canh tác lúa ngập truyền thống, tạo tín chỉ carbon, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.