Trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC cho người dân không chỉ giúp phòng ngừa rủi ro mà còn góp phần giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng.
Chính vì vậy, sáng ngày 25/9 vừa qua, tại Hội trường tầng 3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11, số 36 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Đô, một buổi tập huấn PCCC và CNCH đã được tổ chức, thu hút gần 500 người tham gia.
Theo ghi nhận thực tế ngày 25/9, buổi tập huấn do Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hà Nội tổ chức. Thành phần tham dự gồm đại diện các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà trọ, nhà cho thuê, cùng các hộ nhiều căn hộ trên địa bàn 2 phường Nghĩa Đô và Phú Diễn.
Tại đây, báo cáo viên đã phổ biến kiến thức pháp luật và thực tiễn về phòng cháy, chữa cháy, khuyến cáo những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại khu dân cư, đồng thời hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý ban đầu khi có sự cố.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, hiện đang kinh doanh phòng trọ tại Hồ Tùng Mậu cho hay:
“Tôi đánh giá buổi tập huấn ngày hôm nay rất hay và thiết thực, bởi vì cái vấn đề PCCC trên địa bàn cũng như thành phố Hà Nội cũng đang rất là nóng. Qua những buổi học và buổi tập huấn như này, tôi nhận thức được, việc phải bổ trí sắp xếp PCCC tại cơ sở mình như thế nào. Và thực hiện tốt công tác PCCC để tránh ảnh hưởng đến sự cố và sinh mạng của các bạn ở tại phòng trọ".
Không khí tại buổi tập huấn diễn ra sôi nổi. Người tham gia được nghe lý thuyết, trực tiếp quan sát thiết bị chữa cháy và thực hành các tình huống giả định, từ đó có thêm kinh nghiệm bảo vệ gia đình và khu dân cư.
Trên thực tế, số vụ cháy xuất phát từ khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến hệ thống điện, thiết bị điện hư hỏng hoặc quá tải. Trước yêu cầu đó, lực lượng PCCC đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời tổ chức những buổi trải nghiệm thực hành để người dân nắm vững nguyên nhân, nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.
Thạc sĩ, Trung tá Nguyễn Hùng An, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, phòng PC07, công an Thành phố Hà Nội cho biết:
“Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, số lượng các vụ cháy bắt nguồn từ các khu vực khu dân cư, khu vực nhà ở kết hợp kinh doanh, cũng như nguyên nhân do cháy xuất phát từ hệ thống điện hoặc lỗi thiết bị điện xảy ra rất là nhiều và chiếm phần lớn các vụ cháy mà chúng tôi tham gia chữa cháy. Xuất phát từ cái yêu cầu đó, UBND thành phố cũng như Công an thành phố và đặc biệt là phòng PC07 đã có sự chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc, tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn.
Ngoài hướng dẫn về luật phòng cháy chữa cháy mới, các văn bản vi phạm pháp luật mới thì kèm theo đó là những chương trình trải nghiệm thực hành công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp cho người dân hiểu biết thêm bản chất gốc của vấn đề, nguyên nhân xảy ra cháy là gì, và những nguy cơ nào tiềm ẩn trong các khu vực nhà dân cũng như các khu vực kinh doanh, để mỗi người dân có thêm kiến thức. Từ đó, mới có những biện pháp phòng ngừa phù hợp.”
Không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức, một vấn đề khác cũng rất được quan tâm là công tác chuẩn bị tại chỗ cho mỗi hộ gia đình, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bởi thực tế, phố xá chật hẹp khiến lực lượng chuyên nghiệp khó tiếp cận nhanh khi sự cố xảy ra, trong khi những phút đầu tiên có thể quyết định mức độ thiệt hại.
Thạc sĩ, Trung tá Nguyễn Hùng An - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, phòng PC07, công an Thành phố Hà Nội cho biết:
“Để đảm bảo được yêu cầu an toàn phòng cháy đối với một cơ sở có rất nhiều vấn đề, rất nhiều nội dung. Chúng tôi chỉ mong rằng mỗi người dân, mỗi nhà dân khi hoạt động kinh doanh, sản xuất kinh doanh, nhận thức về công tác phòng cháy là cái điều quan trọng nhất. Từ nhận thức đó thì mới triển khai được các việc, ví dụ như bố trí lối thoát nạn thứ 2, trang bị phương tiện chữa cháy vào đoạn cứu hộ ban đầu”.
Có thể thấy, thông qua buổi tập huấn, mỗi đại biểu tham dự không chỉ được trang bị kiến thức mà còn trở thành một “tuyên truyền viên nhỏ”, mang kinh nghiệm về phòng cháy lan tỏa đến gia đình, khu dân cư và nơi kinh doanh.
Chị Lê Thị Ngọc Hà, điều hành một cơ sở dạy ngoại ngữ tại số 65 ngõ 120 phố Trần Cung nhận xét về buổi tập huấn:
“Đến đây mình được thực hành, được trực tiếp sử dụng các trang thiết bị PCCC, ví dụ như bình cứu hoả. Bình thường khi chưa đến đây, mình cũng chưa biết sử dụng thế nào. Khi đến đây được các anh hướng dẫn tận tình các thiết bị, rất thiết thực".
Hy vọng rằng, những kiến thức hôm nay sẽ không chỉ dừng lại trong hội trường, mà sẽ được áp dụng thực tế, để phường Nghĩa Đô, Phú Diễn và toàn thành phố Hà Nội luôn là những địa bàn an toàn, không còn nỗi lo về cháy nổ.