Hạ cánh tinh hoa ở Tà Pạ

UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và Liên đoàn Dù lượn Thể thao TP.HCM vừa thống nhất, triển khai tổ chức Giải thi đấu dù lượn TP.HCM mở rộng lần thứ I, với chủ đề “Hạ cánh tinh hoa”.

Chương trình biểu diễn dù lượng thường niên hằng năm và thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan có đam mê trải nghiệm thử thách mạo hiểm

Giải thi đấu dù lượn sẽ diễn ra trong 3 ngày; từ 14-16/2, tại Sân đua bò huyện Tri Tôn (Khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Núi Tô). Giải thi đấu dù lượn lần này đã thu hút gần 50 phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong nước và nước ngoài. Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 14/2, tại buổi lễ này có trình diễn Paramotor, gồm: Dù có động cơ, kéo cờ, thả khói…

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra giải, ban tổ chức sẽ bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và các gian hàng ẩm thực đặc sản Tri Tôn; tổ chức các trò chơi dân gian: Đội cà ôm lấy nước, kéo co, nhảy bao bố; chương trình văn nghệ Khmer...

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người Tri Tôn nói riêng và An Giang nói chung tới du khách.

Giải thi đấu dù lượn sẽ diễn ra trong 3 ngày; từ 14-16, tháng 2. Giải thi đấu dù lượn lần này đã thu hút gần 50 phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong nước và nước ngoài

Theo ông Lâm Quang Quý - Phó chủ tịch Liên đoàn dù lượng thể thao TP.HCM, việc tổ chức giải dù lượn nhằm tạo sân chơi, nâng cao kỹ năng cho các phi công; mà giải còn tìm kiếm tài năng, mời tham gia Đội tuyển phi công Dù lượn TP. Hồ Chí Minh tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12/2025.

Còn đối với huyện Tri Tôn, An Giang thì hoạt động này giúp kích cầu du lịch. Tại đây, du khách có thể nghỉ dưỡng, vui chơi, thưởng thức đặc sản, hòa mình cùng thiên nhiên, khám phá văn hóa Khmer… để có những trải nghiệm thú vị tại vùng Bảy Núi.

Khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek là địa điểm nổi tiếng của huyện Tri Tôn. Nơi đây được chọn để tổ chức chương trình biểu diễn dù lượng thường niên hằng năm và thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan có đam mê trải nghiệm thử thách mạo hiểm.

Giải thi đấu dù lượn năm nay được kỳ vọng giúp Tri Tôn kích cầu du lịch. Tại đây, du khách có thể nghỉ dưỡng, vui chơi, thưởng thức đặc sản, hòa mình cùng thiên nhiên, khám phá văn hóa Khmer… vùng Bảy Núi

Vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất Tri Tôn thể hiện qua 4 ngọn núi trong dãy Thất Sơn huyền bí, gồm: Thủy Đài Sơn (núi Nước), Liên Hoa Sơn (núi Tượng), Ngọa Long Sơn (núi Dài), Phụng Hoàng Sơn (núi Cô Tô). Mỗi ngọn núi là một câu chuyện nhuốm màu huyền thoại, cổ tích đã thôi thúc du khách đến đây khám phá, dù chỉ một lần.

Với đặc thù địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, Tri Tôn có hệ thống các đền, chùa và lễ hội nổi tiếng. Trong đó có thể kể đến, như: Tết Chol Chnam Thmay, Lễ Sene Dolta, Ok Om Bok, Hội đua bò Bảy Núi...

Cùng với đó là các hình thức sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật độc đáo, như: Đàn chà-pây, chầm riêng, hát dì kê, múa lâm thôn... Các món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, như: Gà đốt, ếch nướng, gỏi đu đủ đâm, bánh canh, cháo bò… cũng là những điểm nhấn thú vị, thu hút du khách gần xa đến với Tri Tôn.

Ngoài ra, các ngành nghề truyền thống, như: Làm gốm, đường thốt nốt, cốm dẹp, bánh phồng mì, bánh kà-tum, bánh bò thốt nốt… cũng là nguồn tài nguyên có giá trị cho phát triển du lịch địa phương.

Gà đốt Campuchia - món đặc sản của An Giang được chế biến ngon nhất tại chân đồi Tà Pạ, xã Núi Tô
Các món ăn từ thịt bò cũng là đặc sản của Tri Tôn – An Giang. Bò ở đây là loại bò thả núi, ăn cỏ nên thịt sạch, săn chắc và ngọt