Giang hồ mạng

Những năm gần đây, một thuật ngữ mới xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống là "giang hồ mạng". Vậy “giang hồ mạng” là gì?

"Lên mạng bây giờ sợ nhất gặp mấy đứa giang hồ mạng".

"Hình như lại vừa có giang hồ mạng nào bị nhập kho thì phải…"

Những năm gần đây, một thuật ngữ mới xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống là "giang hồ mạng". Vậy “giang hồ mạng” là gì?

Từ trái qua: Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền, Dũng Trọc, Huấn Hoa Hồng

Giang hồ vốn là một từ Hán- Việt, là một khái niệm khá lâu đời, nghĩa của hai chữ này hiện vẫn còn nhiều cách hiểu. Tuy nhiên, theo quan niệm cổ, hai tiếng “giang hồ” dùng để ẩn ý chỉ một lớp người thích phiêu bạt, sống phóng khoáng, nay đây mai đó ngao du sơn thuỷ, kết nghĩa bạn bè.

Lấy thơ ca, học vấn đề cao phong cảnh thiên nhiên, quê hương; lấy võ công để bôn tẩu, hành hiệp trượng nghĩa giúp kẻ thế yếu, người thế cô giành lại sự công bằng, lấy phô diễn tài năng, sức mạnh võ nghệ làm niềm vui, giao lưu chứ không ngó ngàng đến phân thua thắng bại.

Theo thời gian, hai tiếng “giang hồ” đã bị biến thái hẳn. Đến nay, “giang hồ” được hiểu như một sự định danh về thế giới ngầm, gồm những người sống ngoài vòng pháp luật, nhất nhất tìm lợi ích bằng nhiều con đường mang tính phạm pháp.

Những năm gần đây, khi mạng xã hội phát triển, không khó để bắt gặp trên không gian mạng những gương mặt của dân anh chị xăm trổ đầy mình, quay clip tự sướng khoe thân với triết lý sống "không giống ai" của mình, lời lẽ lúc thì sặc mùi ân oán giang hồ, chửi thề tục tĩu, lúc lại rao giảng đạo nghĩa anh em, chiến hữu, khi thì khoe cuộc sống hào nhoáng trên tiền…

Khá bảnh, Huấn hoa hồng, Đường Nhuệ… là những đại diện chắc hẳn không xa lạ gì với cư dân mạng, nhất là các bạn trẻ. Thuật ngữ “giang hồ mạng” xuất hiện từ đây.

Các “giang hồ mạng” chăm chỉ up clip không phải không có lý do, vừa khẳng định “thương hiệu” của bản thân, vừa kiếm được nhiều tiền do các nhà phát triển ứng dụng trả, có kẻ kiếm được vài trăm triệu một tháng chỉ riêng từ kênh Youtube.

Nguy hiểm ở chỗ là không ít cư dân mạng, nhất là các bạn trẻ lại chào đón, tung hô các sản phẩm độc hại này khi mỗi clip có khi ghi nhận từ vài trăm ngàn đến cả triệu lượt like, comment, còn chủ nhân clip có hàng trăm, hàng ngàn folower.

Giới trẻ thường quan tâm đến cái mới lạ, phá cách mà "giang hồ mạng" đã tạo ra về những hình ảnh có vẻ hảo hán nghĩa hiệp, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm, nói thẳng sống thật, không che giấu thân phận... mà quên mất rằng trên thực tế thì giang hồ mạng cũng là giang hồ với thói côn đồ hung hãn, ưa thích bạo lực là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ ẩu đả, giết người, cố ý gây thương tích, đâm thuê chém mướn.

Hãy tỉnh táo đừng để những giá trị ảo trên mạng biến thành hệ lụy thật ở ngoài đời. Khá bảnh, Dương Minh Tuyền, Đường Nhuệ đều đang phải trả giá sau song sắt là những bài học nhãn tiền.