"Fame" là gì?

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội hay các diễn đàn của giới trẻ, chẳng khó để chúng ta bắt gặp những cụm từ như hám fame, kiếm fame, bú fame. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc “fame” là gì chưa? Rồi tại sao từ này lại được gắn thêm các từ tiếng Việt để trở thành kiếm fame, hám fame, bú fame?

"Chụp hộ con ảnh ngon ngon tí, lát tao đăng phây kiếm fame tí!"

"Thôi, mày hám fame vừa thôi, lại tưởng mình ngon trai cơ!"

"Mày không phải tị nạnh. Tí tao post lên khéo lại nhảy vào bú fame cơ!"

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội hay các diễn đàn của giới trẻ, chẳng khó để chúng ta bắt gặp những cụm từ như hám fame, kiếm fame, bú fame. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc “fame” là gì chưa? Rồi tại sao từ này lại được gắn thêm các từ tiếng Việt để trở thành kiếm fame, hám fame, bú fame?

Fame là một từ tiếng Anh, có nghĩa gốc là Danh vọng, danh tiếng, sự nổi tiếng. Từ này thường được dùng để mô tả những thành công, những người thành công, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, hoạt động xã hội hay nghệ thuật. Danh tiếng hay sự nổi tiếng của một người, sẽ kéo theo sự hâm mộ của người khác, của xã hội dành cho họ. Danh vọng hay vòng hào quang của một người nào đó – một nghệ sỹ chẳng hạn, sẽ do người hâm mộ quyết định. Fan càng đông thì fame càng lớn, và cũng có thể ngược lại, fame càng lớn thì fan càng đông.

Được nổi tiếng là nhu cầu tự thân của rất nhiều người trong xã hội. Đó cũng là động lực để họ phát triển bản thân, trau dồi tài năng, kiến thức, gặt hái các thành công trong xã hội, và nhờ đó, họ trở nên nổi tiếng (có fame, fame lớn). Tuy nhiên, cũng có những trường hợp một số người bất chấp mọi giá để được nổi tiếng, dù không có tài năng gì nổi bật. Trường hợp này sẽ được gọi là “hám fame”.

Nhẹ nhàng hơn thì như trường hợp các bạn trẻ hiện nay hay thích chụp ảnh khoe bản thân xinh đẹp, tài năng thì gọi là “kiếm fame”. Về cơ bản thì kiếm fame không có gì xấu, vì điều này cũng thúc đẩy các bạn trẻ có thêm ý thức về bản thân, về sự phát triển của bản thân, để ngày một hoàn thiện. Nhưng nếu quá sa đà về việc kiếm fame bằng hình thức, hay các hành động không có ý nghĩa, không có giá trị, chỉ hám fame ảo, thì là không nên.

Từ cuối cùng là “bú fame”, hay “đú fame” thì có nghĩa là hành động đu bám, ăn ké danh tiếng của người khác để làm mình nổi bật. Dân gian có một câu có ý nghĩa tương tự, là “thấy người sang bắt quàng làm họ”, ám chỉ những người hay nhận vơ là quen biết người nổi tiếng, có ảnh hưởng tới người nổi tiếng, rồi qua đó, gây dựng tiếng tăm cho chính mình.

Có khá nhiều trường hợp người mới ban đầu là bú fame, nhưng sau này họ có ý thức phát triển bản thân, học hỏi từ chính thần tượng mà họ “ăn ké” thì họ cũng có thể thành công. Nhưng đa phần, đây chỉ là một chiêu thức để đánh lừa người khác, thậm chí đánh lừa chính mình bằng những ảo tưởng về sự nổi tiếng của bản thân, khi gắn mình với một người khác.