Thấu hiểu việc thiếu thốn trong vấn đề tiếp cận y tế chuyên sâu, Đoàn thanh niên Kênh VOV Giao thông đã kết hợp với Liên chi Hội tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM, đưa đoàn bác sĩ cùng thiết bị máy siêu âm, thuốc men đến huyện đảo Cần Giờ khám tầm soát ễn phí cho các bệnh nhi.
Từ mờ sáng, Đoàn công tác thiện nguyện gồm 40 tình nguyện viên và bác sĩ đã phải di chuyển đến bến phà Bình Khánh vượt sông Sài Gòn để đến thị trấn Cần Thạnh, trung tâm hành chính huyện Cần Giờ. Tại đây, đoàn mang theo 4 máy siêu âm, hàng chục thùng thuốc men, quà tặng tập kết tại bến tàu Tắc Suất và lên chuyến đò để hướng về xã đảo Thạnh An, nơi có hơn 400 bệnh nhi cần được khám tầm soát tim lần này.
Được UBND xã Thạnh An thông báo trên loa phát thanh về sự kiện bác sĩ từ thành phố về hỗ trợ nên người dân tích cực đưa con đến trạm y tế xã xếp hàng chờ được khám bệnh.
Chị Huỳnh Kim Sa cư dân xã đảo Thạnh An rất mừng khi nghe đoàn bác sĩ tim mạch về khám bệnh cho các em thiếu nhi tại xã. Con chị bị tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ, giờ 5 tuổi vẫn phải theo dõi thường xuyên.
“Bé bị Block nhĩ thất, đặt máy trợ tim. Từ lúc trong bụng mẹ đã phát hiện bé bị Block nhĩ thất rồi, phải điều trị hàng tháng, bác sĩ cho thuốc uống để kích thích nhịp tim. Nghe bác sĩ về cũng mừng, từ sáng đã dậy sớm tranh thủ cho bé ăn uống đặng đi khám”.
Theo anh Trần Thanh Sang (43 tuổi), người dân ở xã đảo này để muốn đi khám bệnh trên thành phố rất vất vả, phải đi đến 2, 3 chuyến đò - phà mới lên được trung tâm, đi đi về về gần như hết 2-3 ngày. Có được đoàn khám bệnh về bà con đỡ khó rất nhiều.
“Mình đi tầm soát trước vì đi lên thành phố cũng xa, bé nhà mình đi học nên ít có điều kiện. Được đoàn mấy bác sĩ thành phố xuống tạo điều kiện cho bé khám tầm soát luôn. Nếu đi lên thành phố phải đi trước 1 ngày, lên khám rồi xong chiều về thì phải trước 5 giờ mới kịp giờ, rồi ở lại một ngày nữa. Nếu tính ra đi thành phố phải 3 ngày”.
Trong một buổi sáng, ê-kíp bác sĩ đã khám cho 238 ca bệnh nhi, phát hiện có 20 ca bất thường về tim mạch. Vừa xong, đoàn lại tiếp tục lên chuyến đò để đến với ấp đảo Thiềng Liềng nơi được xem là xa xôi hẻo lánh nhất TP.HCM. Một ấp đảo nhỏ chỉ hơn 200 hộ dân, trong cơn mưa chiều tầm tã nhưng vẫn có đến 83 người dân đến thăm khám.
Chị Nguyễn Kim Vui rất mừng vì đoàn về khám giúp chị cũng như bà con tiết kiệm bao nhiêu tiền bạc, thời gian lặn lội lên thành phố khám bệnh.
“Mình rất là vui luôn, tại sẵn đoàn mình khám thì rất là tiện lợi khỏi phải đi xa. Ở đây bé có điều kiện được các đoàn thăm khám người dân ở đây rất là mừng, mấy bé ở đây vòng vòng rủ xuống khám sớm để biết mình điều trị. Chứ ở đây mình đi về đất liền rất là xa, phải đi sớm tới đầu giờ chiều mới khám là trễ phải ở lại một đêm rồi mai mới về, phải mất thêm một ngày nữa”.
TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Liên chi Hội tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM cho hay, tôn chỉ của Hội luôn đến nơi nào người dân khó khăn hoặc không thể tiếp cận được y tế hiện đại. Những nơi này thì phát hiện nhiều dị tật tim bẩm sinh hơn, với 20 ca bất thường ở Thanh An và 2 ca ở ấp Thiềng Liềng. Đơn vị sẽ có kế hoạch điều trị tiếp các ca này bằng cách hỗ trợ đưa về các trung tâm lớn của thành phố, hỗ trợ chi phí điều trị từ nguồn mà Hội kêu gọi tài trợ nếu phẫu thuật tốn kém.
“Kế hoạch điều trị của mình là đưa tất cả những trẻ này về các trung tâm lớn ở TP.HCM có khả năng phẫu thuật, can thiệp và điều trị tốt cho bé. Cái khó kế tiếp là kinh phí thì Liên chi Hội sẽ đứng ra xin hỗ trợ từ nhiều nguồn, từ thiện, nguồn bệnh viện, mạnh thường quân…để mình cố gắng điều trị, phẫu thuật và can thiệp cho tất cả những trẻ này. Và chi phí đó những gia đình có khả năng chi trả được phần nào thì cứ đóng góp, còn lại thì mình cố gắng giúp cho tất cả các bé này đều được trở về cuộc sống bình thường.”
Bác sĩ Luân Thanh Trường, Trưởng trạm Y tế xã đảo Thạnh An cho biết từ trước đến nay chỉ có một vài đoàn bác sĩ về hỗ trợ thăm khám tổng quát cho bà con. Và chưa hề có một ê-kíp bác sĩ chuyên sâu về tim mạch để thăm khám cho các thiếu nhi. Đoàn Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM đến thăm khám cho bà con Thạnh An và ấp Thiềng Liềng là điều rất quý giá, hy vọng tương lai sẽ có thêm nhiều chuyên khoa nữa để tầm soát bệnh. Một đồng chi cho dự phòng sẽ tiết kiệm cho hàng cấp số nhân cho việc chi cho điều trị bệnh.
Điều kiện kinh tế người dân ở đây còn nhiều khó khăn, vì vậy không có bác sĩ khám tầm soát trước thì gần như họ phát hiện bệnh ở giai đoạn đã muộn.
“Người nghèo rất thiệt thòi, ở đây những người thậm chí chầu chực những chuyến ghe mà người ta đi te để cắt 1kg cá cơm 10 ngàn đồng mất cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, vô bệnh viện nộp tiền toàn triệu và chục triệu nên tâm lý ngán ngẩm. Họ đợi đến bệnh không thể chịu nổi mới chịu đi thì khi đó đã quá muộn. Không riêng gì bệnh tim còn cả tiểu đường, ung thư…”
Qua 2 ngày 22-23/2 tổ chức khám bệnh cho trẻ em huyện Cần Giờ, đoàn công tác của Kênh VOV Giao thông và Liên chi Hội tim mạch nhi và tim bẩm sinh đã khám cho 544 ca, phát hiện 25 ca bệnh bất thường. Các bệnh nhi này sẽ được tiếp tục hỗ trợ để điều trị can thiệp trị để các em có một trái tim khỏe mạnh, trở lại cuộc sống đời thường.