Doanh nhân ĐBSCL - Kiến tạo Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Chiều ngày 11/10, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI Chi nhánh ĐBSCL tổ chức Tọa đàm “Doanh nhân ĐBSCL - Kiến tạo Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Các chuyên gia, bác sĩ và doanh nhân tiêu biểu chia sẻ tại tọa đàm: “Phát triển bền vững trong kỷ nguyên số: Bài học từ thực tiễn ĐBSCL”

Theo VCCI Chi nhánh ĐBSCL, những người làm kinh doanh, chưa bao giờ trãi qua giai đoạn thăng trầm như hiện nay. Chỉ trong 03 năm liên tiếp (2022 - 2024) ĐBSCL có hơn 41.500 doanh nghiệp tạm ngưng và rời khỏi thị trường, và trong 06 tháng 2025, gần 9.500 DN dừng hoạt động, tăng 20% so với 2024.

Mặc dù trước những khó khăn vây bủa, nhưng với tố chất chịu khó, chấp nhận gian khổ, dù không thuận lợi về điều kiện và hạ tầng kinh doanh, nhưng người dân và doanh nghiệp ĐBSCL tiếp tục giữ vững và kiên định kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới, đối tác mới, đổi mới và sáng kiến, sáng tạo để thích ứng trước bối cảnh khủng hoảng.

Và kết quả, cũng trong 03 năm vừa qua, ĐBSCL đã có hơn 35.600 doanh nghiệp thành lập mới, và đặc biệt có 9.300 doanh nghiệp ra đời trong 06 tháng đầu năm nay, tăng so 60% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng năm ở những ngành lợi thế tăng trưởng đều, và là vùng đóng góp nhiều nhất với 58% thặng dư thương mại mang ngoại tệ dự trữ cho quốc gia.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI ĐBSCL phát biểu tại toạ đàm

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI ĐBSCL nhấn mạnh: "Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử, giai đoạn cải cách bộ máy nhà nước để tinh gọn, hiệu quả hơn. Các bộ ngành trung ương và chính quyền các địa phương sáp nhập để hướng đến bộ máy năng động, giảm tầng nấc, đơn giản hóa thủ tục, quy trình nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Vì vậy, với viễn cảnh và niềm tin lớn vào chủ trương và đường lối của Đảng, Chính phủ, doanh nghiệp, doanh nhân cần tự tin bước vào một chặng đường mới, chặng đường của cải cách, đổi mới lần thứ 2, để đưa đất nước ta phát triển nhanh trong 1 thập niên nữa. Chúng ta hy vọng rằng sẽ không còn nghe nhiều về những khó khăn từ chính sách, từ thủ tục hành chính, từ những quy định bất cập, thay vào đó sẽ kỳ vọng nhìn thấy kinh tế ĐBSCL phát triển nhanh hơn, doanh nghiệp ĐBSCL đủ mạnh để cạnh tranh với doanh nghiệp khu vực và quốc tế, và Việt Nam trở thành một quốc gia giàu có và thịnh vượng."

“Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, VCCI ĐBSCL trân trọng kính đề nghị với lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành trong vùng luôn tiếp tục tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển! cán bộ công chức các cấp cần xem doanh nghiệp như là người thân của mình để phục vụ, tận tình hướng dẫn tháo gỡ giải quyết khó khăn, chứ không chỉ là chấp thuận hay không đồng ý! Với doanh nhân, chúng ta luôn phải có trách nhiệm với bản thân, luôn tự nâng cao năng lực qua học tập và tiếp cận kinh nghiệm, kiến thức quản trị mới, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Có như thế, những mong muốn của chúng ta mới thành hiện thực”, Ông Nguyễn Phương Lam, đề xuất.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ chia sẻ về chăm sóc sức khỏe doanh nhân trong kỷ nguyên số

Cũng tại toạ đàm, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã có những chia sẻ tâm huyết về việc chăm sóc sức khỏe doanh nhân trong kỷ nguyên số. Trong đó, có vấn đề bệnh đột quỵ, làm gì để phòng tránh trong thời đại AI.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Chí Cường, tình hình bệnh đột quỵ hiện nay đang gia tăng và trẻ hóa, là nguyên nhân gây tử vong tàn phế hàng đầu. Tại Việt Nam có 200.000 ca đột quỵ/năm. Mỗi giây có 1 người đột quỵ. Mỗi 3 phút 1 người tử vong…Các yếu tố nguy cơ đã được biết rõ, nhưng chưa được kiểm soát tốt.

Việc chẩn đoán và điều trị đã có phát đồ rõ ràng. Kết quả điều trị cần chuyên môn, trang thiết bị hiện đại… nhưng cũng phụ thuộc rất nhiều vào thời gian vàng, chi phí điều trị cao, hậu quả nặng nề…Cần nghiêm túc thực thi luật pháp trong việc phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia, an toàn vệ sinh thực phẩm… giảm nguy cơ đột quỵ, ung thư…Tuyên truyền rộng rãi, chung tay góp sức đa ngành nghề trong toàn xã hội. Việt Nam đủ khả năng chuẩn quốc tế trong chẩn đoán sớm, điều trị cấp cứu, dự phòng đột quỵ, không cần phải ra nước ngoài điều trị đột quỵ…