Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, hội chợ còn trở thành không gian văn hóa sống động, nơi người xem được chiêm ngưỡng những sản phẩm đến từ các làng nghề truyền thống lâu đời, cùng giao lưu với nghệ nhân để hiểu thêm về giá trị văn hóa dân tộc.
Giữa không gian rực rỡ sắc màu của Hội chợ Mùa Thu 2025, du khách dễ dàng bắt gặp những gian hàng mang đậm hơi thở cuộc sống, nơi hội tụ của hàng trăm ngành nghề, sản phẩm và dịch vụ đặc trưng trên khắp ba ền đất nước
Một trong những điểm nhấn tuy nhỏ xinh nhưng đầy nghệ thuật của Hội chợ là gian hàng trưng bày của Tiệm Thơ với những sản phẩm thời trang như áo dài thêu tay, khăn choàng, áo chần bông, túi xách,… mang đậm dấu ấn thủ công và nghệ thuật truyền thống.
Đến với Hội chợ Mùa thu, Tiệm Thơ giới thiệu tới công chúng những thiết kế nhung thêu tay độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại.
Chị Nguyễn Hải Yến, nhân viên của Tiệm Thơ tại địa chỉ 12 Trương Hán Siêu, Hà Nội, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tiệm Thơ được Bộ Văn hóa và Thông tin mời tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025. Chúng tôi mong muốn tôn vinh và quảng bá những sản phẩm áo dài thêu tay thủ công của các nghệ nhân đến gần hơn với công chúng.”
Theo chị Yến, tiệm Thơ chuyên về các sản phẩm thêu tay truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc, trong đó có nhiều mẫu áo dài và tranh thêu lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, được thể hiện bằng kỹ thuật thêu tinh xảo, tỉ mỉ và sống động như tranh 3D. Hiện tại, cửa hàng có hơn 20 nghệ nhân làm việc thường xuyên, mỗi sản phẩm đều được chăm chút thủ công từ khâu chọn chất liệu đến hoàn thiện.
Bên cạnh những tà áo dài được thêu tay độc đáo, đẹp mắt, du khách đến với hội chợ còn vô cùng thích thú khi được hoà mình vào không gian truyền thống của những chiếc nón lá mang nét tinh khôi và đậm đà tâm hồn người Việt.
Gây ấn tượng bởi những chiếc nón quai thao khổng lồ, được trang trí tỉ mỉ với những bông hoa sen hồng điểm xuyết trên nền nón trắng cùng hàng chục mẫu nón lá truyền thống với nhiều kiểu dáng, màu sắc, hoa văn, gian hàng của bà Phạm Thị Vấn, chủ cơ sở sản xuất nón lá làng Chuông (xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội), làng nghề truyền thống nổi tiếng với nghề làm nón hàng trăm năm tuổi, thu hút rất đông du khách đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm.
Chị Trương Ngọc, đến từ Hà Nội, cho biết: “Em thấy nón làng Chuông rất đẹp, được may rất kỹ, tinh tế, sắc sảo. Em rất ưng vì may rất tinh tế, sắc sảo, hình rất đẹp.. Em mua một chiếc cho em bé nhà em. Em mua để sử dụng hàng ngày, vì nón thủ công nên rất chắc chắn và bền”.
Theo bà Phạm Thị Vấn, trong xu thế hiện đại, sản phẩm nón làng Chuông được chú trọng đổi mới cả về mẫu mã, kích thước và hình dáng, có thể in logo, trang trí theo yêu cầu, phục vụ nhiều mục đích như chụp ảnh, trình diễn, làm quà tặng hay trang trí không gian truyền thống. Các nghệ nhân làng Chuông luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường để chiếc nón ngày càng phát triển, vừa giữ được nét truyền thống, vừa mang hơi thở thời đại.
“Tôi muốn mang các sản phẩm làng nghề nón lá được làm hoàn toàn thủ công bởi chính tay những người thợ. Chiếc nón có rất nhiều công dụng, Ngày xưa, chiếc nón chỉ đơn thuần để che nắng che mưa, nhưng bây giờ trong những chiếc áo dài không thể thiếu được những chiếc nón truyền thống hay những chiếc nón cải tiến như nón lụa này.
Đến với hội chợ này, tôi cũng mong muốn được giao lưu, được giới thiệu tới nhiều người về chiếc nón làng Chuông. Nếu chỉ sản xuất nhỏ lẻ ở nhà thì rất ít người biết đến, nên đây là cơ hội quý để làng nghề quảng bá thương hiệu.”
Từ một góc khác của hội chợ, mùi hương trầm dịu nhẹ lan tỏa từ gian hàng Công ty TNHH Tinh hoa Làng hương Việt thuộc Hợp tác xã sản xuất hương làng nghề Xà Cầu, như kéo bước chân khách tham quan dừng lại lâu hơn.
Bà Đỗ Thị Trâm, thuộc Hợp tác xã sản xuất hương làng nghề Xà Cầu, chia sẻ: “Làng nghề Xà Cầu đã có truyền thống hơn 500 năm. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia Hội chợ, với hơn 3.000 gian hàng trong nước và quốc tế.
Doanh nghiệp chúng tôi đến đây trước hết là để giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp khác, đồng thời quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng. Mong muốn lớn nhất là hàng hóa có thể đến tay người dân mà không cần qua trung gian phân phối.”
Bà Trâm cho biết, sản phẩm đặc trưng nhất của làng nghề Xà Cầu là hương đen, hay còn gọi là hương trám rừng, loại hương thơm tự nhiên, được cha ông sử dụng từ bao đời trong các dịp lễ Tết, giỗ chạp. Mùi hương đậm, bền, mang đậm nét truyền thống Việt Nam và không thể pha lẫn với bất kỳ loại hương nào khác.
Không chỉ làm hương thắp, làng Xà Cầu còn sáng tạo ra những sản phẩm mỹ thuật độc đáo từ chân hương làm hoa, như hoa sen, lá cờ, nón quai thao hay các mô hình trang trí trong các lễ hội lớn, được trưng bày tại nhiều khu du lịch và di tích văn hóa.
“Những bông hoa hay những lá cờ, áo dài, nón quai thao…được xếp từ chân hương đã trở thành biểu tượng đặc trưng của làng nghề, được du khách trong và ngoài nước rất yêu thích. Khách tham quan du lịch có thể mua các sản phẩm như nụ trầm để về đốt”.
Có thể nói, Hội chợ Mùa Thu năm 2025 không chỉ là điểm hẹn để các nghệ nhân, hộ sản xuất giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu Việt mà còn mang tới cơ hội kết nối giữa những người làm nghề với người tiêu dùng và đối tác thị trường.
Từ những bàn tay lành nghề của người thợ thuê tay áo dài, cho đến sự tỉ mỉ, khéo léo của nghệ nhân làm nón làng Chuông, hay mùi hương trám rừng của làng nghề Xà Cầu lan tỏa khắp không gian hội chợ...tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về sức sống bền bỉ của các doanh nghiệp làng nghề trong nhịp sống hiện đại, nơi truyền thống và sáng tạo cùng song hành.