Đam mỹ

Đam mỹ là một từ có nguồn gốc Nhật Bản, ban đầu có ý nghĩa là đề cập đến chủ nghĩa thẩm mỹ. Tuy nhiên, cụm từ được dùng thường xuyên hiện nay lại có xuất xứ từ Trung Quốc, với một ý nghĩa khác hẳn.

"Eo, làm gì mà 2 ông tình cảm cứ như phim đam mỹ thế!"  

"Nửa đêm nửa hôm cày phim đam mỹ. Thật sự trai đẹp bây giờ đã ít mà chúng lại còn yêu nhau, chán thật cơ!"

Đam mỹ là một từ có nguồn gốc Nhật Bản, ban đầu có ý nghĩa là đề cập đến chủ nghĩa thẩm mỹ. Tuy nhiên, cụm từ được dùng thường xuyên hiện nay lại có xuất xứ từ Trung Quốc, với một ý nghĩa khác hẳn. 

Ảnh nh họa

Đi khá xa nghĩa gốc ban đầu từ tiếng Nhật là đề cập đến chủ nghĩa thẩm mỹ, đam mỹ hiện tại, đặc biệt được dùng phổ biến từ những năm 2000, lại là một khái niệm liên quan đến vấn đề đồng tính nam. Cụ thể thì đam mỹ là một loại hình truyện tranh, tiểu thuyết và được phát triển lên phim ảnh, với các nội dung liên quan đến tình cảm yêu đương của 2 người đều là nam giới.

Về cơ bản thì những nội dung này cũng không có gì sai trái, vì hiện tượng đồng tính nam cũng được nhiều quốc gia thừa nhận. Xã hội tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người, kể cả trong thiên hướng về giới tính.

Tuy nhiên, các sản phẩm nghệ thuật thuộc thể loại đam mỹ đôi khi được xây dựng phi thực tế, và có phần ảo tưởng, gây nên những hiểu nhầm, và những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Đặc biệt, khá nhiều cô gái trẻ lại nghiện các nội dung đam mỹ, lý tưởng hoá tình yêu đồng tính, không còn tin vào quan hệ nam nữ có phần phức tạp, lựa chọn cuộc sống độc thân vì “trai đẹp, trai giỏi đã ít mà họ lại còn yêu nhau, thì thà mình độc thân còn hơn yêu những người còn lại, chả ra gì”.

Trong khoảng 20 năm nở rộ của các sản phẩm đam mỹ tại Trung Quốc, đặc biệt là các bộ phim đam mỹ, thì mới đây, chính quyền nước này đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế, thậm chí là cấm, bao gồm cả các sản phẩm mới, lẫn gỡ bỏ các sản phẩm cũ ra khỏi các mạng xuất bản.

Theo lý giải của giới cầm quyền, thì điều này là nhằm đảm bảo sự phát triển trong sáng của giới trẻ và một trật tự tự nhiên, lành mạnh cho xã hội. Điều này cũng có phần hợp lý, khi bản thân giới trẻ, đặc biệt là các bạn tuổi teen hoặc nhỏ tuổi hơn nữa, chưa có đầy đủ ý thức về sự phát triển giới tính của bản thân, có thể bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài.

Tại Việt Nam, các sản phẩm đam mỹ hầu như chưa phát triển, và hiện tượng giới trẻ yêu thích những sản phẩm này, hay xu hướng giới tính này cũng chưa trở thành một trào lưu mạnh. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng như các bậc phụ huynh cũng cần theo dõi, để có những định hướng hoặc sự can thiệp hợp lý hơn, bảo vệ con em mình.