Xứ Đoài (Sơn Tây, Hà Nội) - vùng đất cổ của Việt Nam là nơi tọa lạc của “tứ cung” từ những năm đầu Công Nguyên. Một trong tứ cung đó là Đền Và hay còn được gọi là Đông Cung (một trong số 4 cung thờ Thánh Tản - Sơn Tinh hiện còn nguyên vẹn). Nơi đây được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia vào năm 1964.
Theo ông Chu Đức Nhân, đại diện Ban quản lý Di tích Đền Và, để đảm bảo an toàn, nhà đền đã cắt cử người trông coi, giám sát thường xuyên. Việc hóa vàng mã, hóa sớ cũng được bố trí riêng biệt ngoài khu di tích để đảm bảo an toàn cháy nổ. Tuy nhiên, điều mà BQL di tích lo lắng, đó là việc đảm bảo an toàn PCCC tại các hàng quán bên ngoài di tích còn một số bất cập.
“Điều mà tôi trăn trở là các hàng quán cung cấp dịch vụ của người dân đôi lúc còn lơ là trong công tác phòng cháy. Vì vậy, hàng năm và trong kỳ lễ hội, các cơ quan chức năng đều phổ biến cho BQL, người dân và đội PCCC tại chỗ cách sử dụng bình chữa cháy và cách sử dụng máy bơm chữa cháy một cách thuần thục”, ông Chu Đức Nhân cho biết thêm.
Thực tế, khảo sát các hàng quán cung cấp dịch vụ tại lối vào di tích Đền Và, các cơ quan chức năng cũng chỉ ra một số bất cập như: việc sắp xếp hàng hóa cản trở lối thoát nạn, hệ thống dây dẫn điện tại một số vị trí được câu mắc tạm và chưa được đi trong ống gen…
Lắng nghe những góp ý này, bà Phùng Thị Kim Loan – chủ kiốt số 7 tại Đền Và cho biết: “Sau khi được các cơ quan chức năng tập huấn PCCC, tôi sẽ áp dụng ngay để giảm nguy cơ cháy nổ như trang bị bình chữa cháy xách tay, không thờ cúng, đun nấu tại kiốt và toàn bộ hệ thống dây dẫn điện sẽ được đi trong ống gen”.
Để giữ gìn di tích, phát huy giá trị tâm linh của cộng đồng dân cư, UBND phường Trung Hưng đã phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở tại Đền Và, bố trí trang thiết bị PCCC tại các địa điểm nguy cơ cao, cùng hệ thống máy bơm nước chữa cháy, để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra.
Ông Khuất Đôn Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hưng cho biết, qua các đợt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong công tác phòng cháy, đồng thời khắc phục các lỗi vi phạm để đảm bảo an toàn cho khu di tích.
“Phòng chống cháy nổ là một nhiệm vụ thường xuyên và trọng điểm, vì vậy chúng tôi đã đề xuất với UBND, công an thị xã phối hợp với đội PCCC&CNCH tổ chức tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các khu di tích, cơ sở tín ngưỡng, tâm linh. Đặc biệt, tại các khu di tích đã được trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy và việc kiểm tra, rà soát các thiết bị này cũng được thực hiện thường xuyên”, ông Khuất Đôn Quân cho biết.
Nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn tại các di tích, trong đợt cao điểm PCCC trước, trong và sau Tết Nguyên đán và thời điểm tổ chức các lễ hội xuân, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết, lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, khắc phục lỗi vi phạm mất an toàn PCCC tại tất cả các di tích trên địa bàn.
“Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở thuộc diện quản lý an toàn PCCC của Công an thị xã, với mục tiêu cao nhất là không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Nhờ vậy, trong thời gian triển khai Kế hoạch cao điểm kiểm tra, tuyên truyền PCCC của Công an TP. Hà Nội thời điểm lễ hội đầu xuân, công tác PCCC&CNCH tại Đền Và nói riêng và trên địa bàn thị xã Sơn Tây nói chung luôn được đảm bảo”, Thượng tá Nguyễn Đức Thành khẳng định.
Với một Di tích lịch sử cấp Quốc gia như Đền Và thì không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, mà mỗi người dân, chính quyền và du khách thập phương cần nâng cao ý thức giữ gìn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu di tích không bị hư hại, đảm bảo an toàn cháy nổ khi tới tham quan, chiêm bái cầu mưa thuận gió hòa, an lành hạnh phúc./.