Cuộc sống hồi sinh sau bão lũ lịch sử

Trận lũ lịch sử tháng 11 đã cuốn trôi nhà cửa, sinh kế của hàng nghìn hộ dân Nam Trung Bộ. Sau thiên tai, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, lực lượng vũ trang và cộng đồng, “Chiến dịch Quang Trung” đang khẩn trương dựng lại mái ấm, khơi dậy niềm tin cho người dân vùng lũ.

Cuộc sống dần trở lại sau cơn lũ

"Em bé với lại còn 2 người lớn tuổi bây giờ ngập hết trên đó, nước tràn lên gác rồi, phải di dời đi."

"Mấy trăm con người ở đây, ở trên nóc nhà từ hôm đó tới giờ, dọc từ đây lên tới Diên Khánh còn rất nhiều người, hàng ngàn con người đang ở trên mái tôn."

"Alo, ở chỗ nào, gần cây xăng hay gần chỗ nào, có vị trí cụ thể các anh ý vào cứu chứ”

Đó là những âm thanh ghi lại một phần những gì người dân các tỉnh Nam Trung Bộ trải qua trong đợt mưa lũ nghiêm trọng hồi tháng 11 vừa qua. Trận đại hồng thủy vài chục năm mới xuất hiện đã nhấn chìm cả những khu vực tưởng chừng quanh năm khô hạn.

Xã Tuy Phước Đông thời điểm đoàn hỗ trợ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tới thăm bà con, nước vẫn ngập lênh láng ở các cánh đồng. Ảnh: VOV Tây nguyên

Sau thiên tai, người dân vùng lũ đang từng bước gượng dậy, sớm ổn định cuộc sống. Những ngày này, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội và các nhà hảo tâm, người dân vùng lũ đang dồn sức thu dọn, tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Điều an ủi bà Nguyễn Thị Xuyến ở thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ) là luôn được cưu mang, chờ dựng lại mái nhà mới:

“Đợt lụt tôi ở nhờ nhà thằng em đây. Hàng xóm thấy tôi không có chỗ ở, họ về nhà bố mẹ ở, nhường nhà cho tôi. Bất ngờ quá, chưa tới 1 tiếng mất nhà, chỉ kịp thoát thân là mừng rồi. Bây giờ nhờ chính quyền và nhà hảo tâm hỗ trợ để cất lại cái nhà, cho có chỗ đi ra đi vào.”

Căn nhà của của một hộ dân xóm Đảo – thôn Phú Phong xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, thời điểm lũ vừa rút

Để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong thiên tai, “Chiến dịch Quang Trung” đã được phát động từ ngày 1/12 để huy động tổng lực và triển khai thần tốc. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã khoác lên mình vai trò mới – làm người thợ xây để dựng lại những mái nhà cho bà con vùng thiên tai. Trung úy Phạm Ngọc Dân, Chính trị phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, cùng đồng đội đang ngày đêm dựng lại nhà cho người dân, chia sẻ:

“Lực lượng vũ trang Quân khu và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã ra quân tích cực, làm ngày, làm đêm, kể cả trời mưa, trời nắng. Anh em khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, vật liệu, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 sẽ hoàn thành ít nhất 50% số ngôi nhà chính quyền địa phương đã giao cho lực lượng vũ trang Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn”

Các chiến sĩ đo, giác móng xây nhà hỗ trợ một hộ dân ở xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều hoạt động giúp đỡ bà con vùng lũ của cộng đồng cũng đang được nối dài, chia thành nhiều đợt. Chị Lan Vũ, kiều bào tạ Australia đã đứng ra quyên góp và chia thành nhiều đợt trợ giúp thiết thực:

“Số tiền còn lại 73 triệu tụi mình dự tính sẽ bù thêm tiền để thực hiện cho đợt thứ 3, tìm từ 10 đến 20 hộ thực sự khó khăn để trao kế sinh nhai cho họ. Tụi mình đã lên kế hoạch là sẽ mua bò hoặc trâu cho họ nhưng trong giai đoạn này đang tìm hiểu nghiên cứu xem giống bò, giống trâu nào phù hợp với địa hình Phú Yên”.

Dựng lại mái nhà, khôi phục sinh kế để người dân tự đứng vững

Sau bão lũ lịch sử, nhiều chương trình, dự án đã và đang được triển khai nhằm hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt có sinh kế để tiếp tục sinh sống, vượt qua những khó khăn, mất mát. Theo ông Nguyễn Lê Bình, Phó Chánh Văn phòng giảm nghèo quốc gia, các chương trình cần tập trung nguồn lực vào việc hỗ trợ con giống và các giải pháp khôi phục sinh kế dài hạn để bà con không chỉ vượt qua khó khăn, tái sản xuất mà có thể tự đứng vững sau thiên tai.

“Cái sinh kế sẽ khác hơn, có điều kiện tiếp cận, kể cả vấn đề việc làm trong các doanh nghiệp, trong các hợp tác xã và tự tạo việc làm trên chính các phương tiện sản xuất mình đang có, đất đai rồi các khu vực xung quanh thì tiếp cận việc làm sẽ thuận lợi”.

Tính đến 21/12, "Chiến dịch Quang Trung" đã hoàn thành sửa chữa 95% căn nhà bị hư hại do bão lũ. Ngày 23/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 243 về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tham gia xây nhà cho một hộ dân ở xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai

Trước đó, người đứng đầu Chính phủ đã nhấn mạnh, "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo; do đó cần phải làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với tình cảm từ trái tim đối với người dân, phải đặt địa vị của mình vào địa vị của những người dân bị mất nhà cửa do thiên tai, và không còn lý do để không hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung":

"Không có lý do gì nếu không hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung", lấy lý do không có tiền, thiếu đất, thiếu nguyên vật liệu, thiếu nhân công, thiếu thiết kế....là không được. Tinh thần là rất linh hoạt, cho đến giờ này là không vướng mắc, nhưng mai kia thiếu thì sẵn sàng làm, để hoàn thành chiến dịch này. Đây là chiến dịch không có tiếng súng nhưng lại phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã, để làm nức lòng những người bị mất nhà, nhà bị hư hỏng".

Cán bộ Công an xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ vận chuyển đến nơi ở mới

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, "Chiến dịch Quang Trung" đang băng băng "về đích", mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi mái tôn được lợp lên không chỉ để dựng lại một mái ấm mà còn thắp lên niềm tin và sự bình yên sau những ngày mất mát. Tất cả đều mong ước về những căn nhà cao đẹp, vững chãi, góp phần cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của năm mới đang đến gần.