Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và kiến trúc

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, giúp giảm gánh nặng cho công chức và nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa thông tin, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 26/9, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Hà Nội phối hợp tổ chức Tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và kiến trúc" với sự tham gia của đại diện nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều chuyên gia quy hoạch, kiến trúc.

Tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và kiến trúc" tổ chức sáng 26/9/2025

Sau gần 3 tháng, các địa phương đưa vào hoạt động chính quyền 2 cấp, 126 xã phường của thành phố Hà Nội đã nỗ lực đảm bảo duy trì các hoạt động quản lý hành chính tại cấp cơ sở.

Tuy nhiên, theo một số địa phương, thực tế triển khai cho thấy, các quy hoạch hiện nay không còn phù hợp, quản lý đất đai còn manh mún, chưa nh bạch, có nhiều khoảng trống về số hoá dữ liệu, quản lý hạ tầng còn chưa hiệu quả… gây khó khăn cho công tác quản lý

KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các nghiệp vụ quản lý nhà nước đã được Hà Nội thực hiện từ 20 năm nay (2005-2025). Mặc dù, hạ tầng công kỹ nghệ và chất lượng nguồn nhân lực được nâng cấp liên tục nhưng công tác chuyển đổi số trong quản lý kinh tế xã hội vẫn còn nhiều thách thức cần khắc phục.

Hiện tại với bộ máy công chức được tinh giản gọn nhẹ, trong khi khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, các nghiệp vụ quản lý ngày càng đa dạng nên công tác chuyển đổi số là điều cần thiết. Chuyển đổi số trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc giúp cho việ quản lý quy hoạch hiệu quả, chính xác.

Ông Đinh Quốc Thái, Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Đồng

Ông Đinh Quốc Thái, Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Đồng, cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch, quản lý đô thị giúp giảm gánh nặng cho công chức và nâng cao hiệu quả quản lý, nh bạch hóa thông tin, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bởi vậy, thời gian tới, các địa phương cần xây dựng hệ thống dữ liệu nền tảng thống nhất và có sự chia sẻ lẫn nhau, làm cơ sở cho việc phân tích, mô phỏng, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch. Các nhà quy hoạch có thể dự báo được tác động và có thể giảm tác động

Cũng tại toạ đàm, đại diện các xã, phường của Hà Nội như: Cửa Nam, Giảng Võ, Sơn Đồng…đã chia sẻ nhiều dự án, mô hình và kế chuyển đổi số và các chuyên gia cùng tham gia thảo luận đưa ra những giải pháp phù hợp

Một số chuyên gia khẳng định, việc đưa công nghệ số, dữ liệu lớn, big data, trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, hệ thống GIS, BIM… vào quản lý  đô thị đã và đang được thực hiện tại nhiều đô thị trên thế giới, giúp nâng cao năng lực dự báo, giám sát, điều hành, phát triển đô thị.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Đinh Thế Anh, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, máy bay không người lái, xe tuần tra tự hành, robot 4 chân… tham gia vào quản lý đô thị, giúp giảm tối đa nhân lực và tăng hiệu quả trong quản lý.

Theo Hội Kiến trúc sư Hà Nội, toạ đàm “Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và kiến trúc” là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học trình bày những giải pháp phù hợp có thể thực hiện tại các địa phương. Thông qua Toạ đàm, từ các thông tin mới thu nhận được, Hội KTS Hà Nội luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực nghiệm các giải pháp cụ thể để hỗ trợ địa phương thực hành quản lý đô thị hiệu quả, bền vững hơn.