Cá mập chứng khoán

Lướt sóng cổ phiếu hay đầu cơ ngắn hạn là một hình thức kiếm lời nhanh chóng được các nhà đầu tư ưa thích. Tuy nhiên, việc quá tham với mức lợi nhuận ăn bằng gấp đôi gấp ba chỉ trong vòng thời gian ngắn đã khiến nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy “cá mập chứng khoán”.

 "Hôm nay vào mã này đi, thấy nhiều người đang ôm vào lắm!!!"  

"Cẩn thận không lại thành mồi ngon cho bọn cá mập chứng khoán!!!"

Lướt sóng cổ phiếu hay đầu cơ ngắn hạn là một hình thức kiếm lời nhanh chóng được các nhà đầu tư ưa thích. Tuy nhiên, việc quá tham với mức lợi nhuận ăn bằng gấp đôi gấp ba chỉ trong vòng thời gian ngắn đã khiến nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy “cá mập chứng khoán”.

Vậy cá mập chứng khoán là gì? Làm sao để những con “cá bé” tránh được bẫy của “cá mập xấu” và tồn tại được trên thị trường này? 

Ảnh nh họa

“Cá mập chứng khoán” là thuật ngữ chỉ các đại gia trên thị trường có lợi thế về vốn, thông tin trên thị trường. Họ là những người tạo ra sóng và thao túng các cổ phiếu, gây tác động lên mã cổ phiếu mà họ nắm giữ và có thể gây nhiễu loạn cả thị trường nếu họ muốn xả hàng hoặc thâu tóm mã cổ phiếu nào đó.

Cái tên Trịnh Văn Quyết hay Đỗ Thành Nhân… chắc hẳn cũng không xa lạ gì với các nhà đầu tư. Cá mập có thể gây ảnh hưởng theo hướng tích cực hoặc tiêu cực đến thị trường chứng khoán bằng cách nào đó. Có thể chia cá mập thành 2 loại:

Cá mập tốt: Đây là những cá nhân hoặc tổ chức cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp để phát triển chính cho họ và cả thị trường chứng khoán. Qua đó, “cá mập tốt” sẽ nhận được lợi nhuận dựa vào tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đó theo thời gian.

Cá mập xấu: Đây chính là những kẻ có nhiều tiền lợi dụng cung cầu trên thị trường và lòng tham của nhà đầu tư để thao túng mã cổ phiếu nhằm mục đích kiếm lời. Vậy cá mập làm giá chứng khoán như thế nào?

Đó là tạo cung cầu ảo, bơm xả, bán tháo là các chiêu trò được cá mập hay đội lái giá sử dụng để “úp sọt” những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán khiến nhiều nhà đầu tư bị mắc bẫy của cá mập chứng khoán. Kịch bản phổ biến nhất của các cá mập xấu đó chính là làm giảm giá thị trường bằng việc tung ra các thông tin bất lợi về cổ phiếu đó.

Sau khi cổ phiếu giảm giá, họ sẽ mua vào. Khi cá mập đã gom đủ số cổ phiếu thì họ tung tin tích cực về doanh nghiệp, về thị trường chứng khoán để đẩy giá cổ phiếu lên. Sau đó khi giá cổ phiếu đột ngột tăng cao, cá mập sẽ tiến hành bán tháo cổ phiếu để kiếm lời.

Sau khi những con cá mập xấu bán xong cổ phiếu với mức giá cao “chót vót”, các tin tức hỗ trợ sẽ mất dần. Giá cổ phiếu lúc đó sẽ giảm nhanh chóng.

Cách cá mập làm giá như vậy đã được sử dụng thường xuyên và nhất quán trên thị trường đối với các cổ phiếu có vốn hóa trung bình đến thấp. Để không bị biến thành mồi ngon cho các cá mập xấu thì các nhà đầu tư không còn cách nào khác ngoài việc đầu tư kiến thức cho bản thân, bình tĩnh và tỉnh táo, không tham lam và chạy theo cảm xác của đám đông cũng như quan tâm đến chất lượng của cổ phiếu.