Bộ Y tế xác minh khẩn vụ bác sĩ giả tại khu cách ly COVID-19

Bộ Y tế đề nghị cơ quan liên quan tại TP.HCM làm rõ trường hợp một người tên Nguyễn Quốc Khiêm dù chưa có bằng cấp y dược nào vẫn được phụ trách chính khu điều trị chuyển đổi từ khu cách ly COVID-19.

Thẻ sinh viên giả mà Nguyễn Quốc Khiêm dùng để đăng ký tình nguyện vào làm tại khu cách ly. Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM

Cụ thể, theo thông tin trên báo chí, từ tháng 7/2021, Nguyễn Quốc Khiêm đã giả làm bác sĩ vào làm việc tại 1 khu điều trị ở trường Cao đẳng điện lực TP.HCM ở quận 12, TP.HCM. Khiêm đăng ký theo danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly của Đại học Y dược TP.HCM.

Bản thân Nguyễn Quốc Khiêm cho biết, thời điểm vào làm tình nguyện, khu điều trị chuyển đổi từ khu cách ly chưa có bác sĩ chính. Sau đó, Khiêm đã được giao phụ trách chính khu điều trị này và ký các báo cáo, chẩn đoán, các văn bản chuyển tuyến, đồng thời xưng là bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy.

Trả lời trên một tờ báo, Nguyễn Quốc Khiêm tiết lộ, bản thân từng học y khoa nhưng bỏ ngang. Việc chưa có bằng cấp chính thức nào nhưng lại mạo danh bác sĩ và ký các biên bản hội thảo tử vong và giấy chuyển tuyến là sai.

" Em đã biết lỗi sai của mình đó là em chưa có gì hết nhưng em dám làm vấn đề đó. Em mong tất cả người dân ở quận 12 có thể bỏ qua cho em", Khiêm nói và cho biết đã dừng làm việc tại khu cách ly từ tháng 10/2021, và hủy, đốt hết giấy tờ có liên quan tới việc này.

Liên quan vấn đề này, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đã ký văn bản khẩn ngày 22/2/2022 gửi Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, Lãnh đạo Đại học Y Dược TP.HCM, Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị khẩn trương xác nh, làm rõ thông tin. Nếu phát hiện vi phạm trường học giả bác sĩ, cần xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành, Nghị định số 117 năm 2020 và các văn bản liên quan đến phòng chống Covid-19.

Các đơn vị này đồng thời cần kiểm tra, rà soát lại danh sách người hành nghề, sinh viên của đơn vị mình tham gia hỗ trợ khu cách ly để phát hiện sai sót tương tự (nếu có).

Vụ việc cần được báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 28/2/2022.

Trước đó, trong sáng 22/2/2022, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã nắm được thông tin về vụ việc. Thanh tra Sở đang phối hợp với Công an vào cuộc điều tra làm rõ./.