Bệnh nhân là một binh sĩ thuộc Đơn vị Bộ binh Ghana, nhập viện lúc 21h giờ địa phương ngày 3/10 trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải, kéo dài từ sáng cùng ngày. Sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, kíp trực phòng Cấp cứu (ER) đã báo cáo Ban giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 về tình trạng nghi ngờ viêm ruột thừa cấp. Kết quả hội chẩn khẩn cấp xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp dọa vỡ – một tình huống có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Ban giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã khẩn trương kích hoạt quy trình chuyên môn theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc, xin ý kiến chỉ đạo từ Chỉ huy y tế phái bộ UNMISS và quyết định tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm.
Sau gần 1giờ làm việc khẩn trương và chính xác, ca mổ đã thành công. Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức tích cực (ICU) lúc 00h10 giờ địa phương, trong tình trạng tỉnh táo, phản ứng tốt và đang tiếp tục hồi phục.
Thành công này có ý nghĩa đặc biệt khi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 mới chỉ chính thức triển khai được một tuần tại Nam Sudan, trong bối cảnh đơn vị vẫn đang phải đồng thời thực hiện nhiều công việc hậu cần như tiếp nhận trang thiết bị, làm quen khí hậu khắc nghiệt và sắp xếp cơ sở vật chất.
Chỉ trong tuần đầu triển khai, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tiếp nhận và khám chữa cho 36 bệnh nhân, trong đó 18 ca tại phòng khám, 18 ca cấp cứu. Con số này cho thấy khối lượng công việc dày đặc và sự thích ứng nhanh chóng của đơn vị trong điều kiện thực địa.
Ca phẫu thuật viêm ruột thừa thành công vừa qua không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 mà còn củng cố niềm tin của các lực lượng quốc tế đối với đội ngũ y tế Việt Nam tại phái bộ. Đây cũng là nh chứng rõ nét cho tinh thần "sẵn sàng vì hòa bình" mà các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đang từng ngày thể hiện trên đất nước Nam Sudan.