Bão Kalmaegi tương tự Damrey 2017, Molave 2020: Cảnh báo kịch bản cực đoan lặp lại

Bão Kalmaegi (Bão số 13) đã đi vào Biển Đông với cường độ rất mạnh, được dự báo ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6/11. Cơn bão có hoàn lưu rộng, khả năng gây gió giật cấp 17, mưa lớn 200–400mm và nguy cơ lũ chồng lũ tại nhiều tỉnh miền Trung.

Hôm nay (4/11), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có buổi họp báo thông tin về cơn bão Kalmaegi và tác động của cơn bão đối với thời tiết đất liền Việt Nam trong những ngày tới.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão KALMAEGI phát lúc 17h00 ngày 04/11/2025

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, tối 1/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông ền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Kalmaegi, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h. Đến chiều 3/11, bão tiếp tục mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đổi hướng di chuyển theo hướng Tây.

Đêm 4/11 rạng sáng 5/11, bão Kalmaegi vượt qua phía Bắc đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Khi đi vào khu vực đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, bão được dự báo đạt cường độ trên cấp 14, giật cấp 17 — mức rất mạnh, hoàn lưu rộng và có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn, sáng sớm 5/11 bão đi vào Biển Đông, hướng về khu vực đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk. Dự báo khoảng chiều 6/11, bão di chuyển vào vùng biển ền Trung và đêm cùng ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Vùng ven biển khả năng xuất hiện gió bão mạnh cấp 10–12, giật cấp 15, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 7–9, giật cấp 13–14.

Từ đêm 6 đến ngày 9/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk sẽ có mưa lớn đến rất lớn, phổ biến 200–400mm, có nơi trên 600mm. Các tỉnh Nam Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa to, cục bộ rất to (150–300mm, có nơi trên 450mm). So sánh với lịch sử, đường đi và cường độ của Kalmaegi được đánh giá tương tự bão số 12 – Damrey (2017) và bão số 9 – Molave (2020), đều gây thiệt hại nặng nề cho ền Trung.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin tại buổi họp báo

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 9–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17, sóng cao 8–10m. Từ sáng 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (kể cả Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 8–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, biển động dữ dội.

Nước dâng do bão ở khu vực ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Đắk Lắk có thể đạt 0,3–0,6m, gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sóng tràn đê, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm được cảnh báo chịu tác động mạnh của gió bão, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối 6/11, gió mạnh dần lên tại khu vực Nam Quảng Trị – Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10–12, giật cấp 15. Phía Tây Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ. Trong khi đó, từ 27/10 đến 4/11, nhiều sông tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã vượt mức lũ lịch sử — gồm sông Bồ, Vu Gia và Thu Bồn, với 5 trạm vượt mốc cao nhất từng ghi nhận.

Cùng lúc, một đợt lũ mới dự kiến xuất hiện trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, trong đó các sông Bồ, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Vệ và Ba có khả năng đạt mức báo động 3 hoặc cao hơn. Nguy cơ lũ chồng lũ, sạt lở và ngập sâu diện rộng đang được cảnh báo ở mức rất cao.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ền Trung khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời khỏi vùng nguy hiểm, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền và hồ đập, đồng thời theo dõi sát diễn biến bão số 13 Kalmaegi trong những ngày tới.

Hai cơn bão mạnh từng gây thiệt hại nặng nề cho ền Trung là bão số 12 (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020.

Bão Damrey đổ bộ vào khu vực Phú Yên – Khánh Hòa với gió giật cấp 12–13, gây sóng lớn, phá hủy nhiều tàu thuyền. Khi tiến vào Tây Nguyên, sức gió vẫn mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10. Hoàn lưu bão gây mưa rất to từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 150–250mm, có nơi trên 300mm như Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm, Nam Đông (Huế) 321mm, Quy Nhơn 295mm.

Bão Molave năm 2020 có cường độ mạnh hơn, khi vào đất liền ghi nhận gió cấp 11–12, giật cấp 13–14 tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi). Hoàn lưu bão kết hợp nhiễu động gió Đông gây mưa đặc biệt lớn trên diện rộng: từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có nơi trên 400mm, riêng Nghệ An – Hà Tĩnh lên tới 500–700mm. Các điểm có mưa kỷ lục gồm Đô Lương (Nghệ An) 765mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 610mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 539mm.