Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 351 vụ, làm chết 249 người, bị thương 154 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người.
Nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn do thiếu chú ý quan sát (81 vụ); người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia (43 vụ); đi sai làn đường, phần đường (40 vụ)…
Thực hiện theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 1.3 đến nay, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức 82 kỳ sát hạch, hơn 35 ngàn người được cấp giấy phép lái xe.
Theo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, từ ngày 15/12/2024 đến 14/11/2025, cả nước xảy ra 16.938 vụ TNGT, làm 9.549 người chết và 11.224 người bị thương. So với cùng kỳ 2024, số vụ giảm 22,19%, số người chết giảm 6,39% và số người bị thương giảm gần 30%.
Đường bộ tiếp tục là lĩnh vực chịu tác động lớn nhất với 16.797 vụ và 9.451 người tử vong. Dù số vụ và số người chết đều giảm, mức độ giảm tử vong vẫn chưa tương xứng với đà giảm số vụ.
Đường sắt ghi nhận 93 vụ, 63 người chết; đường thủy xảy ra 42 vụ, 30 người chết; đường hàng hải có 6 vụ làm 5 người thiệt mạng. Nhìn chung các lĩnh vực này đều có xu hướng giảm số vụ, trừ hàng hải tăng nhẹ số người chết.