Đáng chú ý, lần đầu tiên một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Liên hợp quốc tin tưởng giao đảm nhiệm vị trí cấp cao tại một phái bộ gìn giữ hòa bình.
Buổi lễ do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Tham dự có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Đợt này, Bộ Quốc phòng trao quyết định cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), gồm Thượng tá Lương Trường Vinh, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng và Đại úy Đỗ Trần Thế Anh.
Trong đó, Thượng tá Lương Trường Vinh, Phó Trưởng phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được giao đảm nhiệm vị trí Sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng Phòng Quan sát viên quân sự Phái bộ UNMISS. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Liên hợp quốc lựa chọn đảm nhận cương vị cấp cao tại một phái bộ gìn giữ hòa bình.
Thượng tá Lương Trường Vinh là sĩ quan có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng chí từng công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) và Phái bộ UNMISS. Đặc biệt, từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2024, Thượng tá Lương Trường Vinh là sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Kế hoạch, Phòng Tổ chức - Xây dựng lực lượng, Văn phòng các vấn đề quân sự, Cục Hoạt động hòa bình.
Cùng nhận quyết định lần này, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng được cử thay thế Trung tá Lê Minh Thảo đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Quan sát viên quân sự; Đại úy Đỗ Trần Thế Anh thay thế Thiếu tá Trần Viết Cường đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS.
Theo Bộ Quốc phòng, cả ba sĩ quan đều được lựa chọn, đào tạo và bồi dưỡng bài bản; là những cán bộ tiêu biểu của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trước khi lên đường, các sĩ quan đã hoàn thành các khóa huấn luyện tiền triển khai, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong và ngoài nước.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng các sĩ quan được trao quyết định, đồng thời biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác tạo nguồn, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng, sẵn sàng triển khai cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc mừng 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ; biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác tạo nguồn, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng, sẵn sàng triển khai cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Việc Liên hợp quốc tiếp tục tin tưởng mời Việt Nam cử sĩ quan đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại phái bộ gìn giữ hòa bình là sự ghi nhận đối với năng lực, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và những đóng góp thực chất của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng trao bằng khen cho sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ quan sát viên ASEAN và cử đoàn gồm 2 sĩ quan sang Campuchia thay thế lực lượng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).
Theo Bộ Quốc phòng, sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ UNMISS, UNISFA, MINUSCA, Trụ sở Liên hợp quốc và Văn phòng Liên lạc của Liên hợp quốc tại Vương quốc Bỉ.
Hiện nay, Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đang hoàn tất công tác huấn luyện để triển khai luân phiên vào tháng 9/2026. Đồng thời, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng tổ chức, biên chế Đội Công binh số 6 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 9, tạo nguồn lực chuẩn bị thay thế trong năm 2027./.