Đồng thời, phổ biến các quy định về TTATGT; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho người dân sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
Buổi tuyên truyền nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết để người dân tự bảo vệ con em mình và góp phần xây dựng môi trường sống an toàn.
Trong những năm gần đây, tình trạng tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông đường thủy nội địa vẫn đang diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt, đối tượng học sinh là nhóm dễ bị ảnh hưởng do tâm lý hiếu động, thích khám phá nhưng lại thiếu kỹ năng phòng tránh rủi ro.
Mở đầu chương trình, cán bộ tuyên truyền cho biết con số thống kê số vụ tai nạn liên quan đến đuối nước 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, toàn quốc xảy ra 228 vụ đuối nước, làm chết và mất tích 258 người. Qua phân tích, các vụ đuối nước trẻ em thường xuyên xảy ra trong khoảng thời gian từ 06h đến 18h, địa điểm thường xảy trên các tuyến sông, hồ, đập chiếm tỷ lệ cao.
Thực trạng dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm, để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho gia đình và xã hội, là: tình trạng các em tự ý đi tắm biển, tắm sông, suối, ao hồ mà không có người lớn hoặc người có kỹ năng giám sát khi bơi lội; khi tham gia giao thông đường thủy, nhiều người không mặc áo phao, không sử dụng dụng cụ nổi; một số phương tiện chở quá số người quy định, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và thức chấp hành quy định an toàn còn hạn chế.
Nhấn mạnh kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và tai nạn đường thủy, cán bộ tuyên truyền nhắc nhở người dân và trẻ em nên tập trung nguyên tắc an toàn cơ bản, gồm: không tự ý đi bơi, tắm tại các bãi tắm ven biển, sông, suối, ao, hồ khi không có người lớn hoặc người có kỹ năng giám sát; không bơi ở khu vực nước sâu, chảy xiết, có xoáy hoặc không rõ địa hình; không bơi khi thời tiết xấu, mưa lớn, giông lốc, nước dâng cao; không bơi khi cơ thể mệt mỏi, vừa ăn no hoặc đang có vấn đề sức khỏe.
Để có kỹ năng cần thiết, gia đình nên chủ động cho con, em đi học bơi và luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng. Không đùa giỡn, xô đẩy nhau dưới nước, không nhảy từ trên cao xuống vùng nước không rõ độ sâu. Khi gặp người đuối nước cần bình tĩnh, nhanh chóng la to, kêu gọi sự trợ giúp từ người xung quanh. Không nhảy xuống nước cứu khi không có kỹ năng, tránh dẫn đến tai nạn kép. Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, cần sơ cứu đúng cách và gọi cấp cứu kịp thời.
Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khi tham gia giao thông trên phương tiện đường thủy, phải luôn mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi. Ngồi đúng vị trí, không chen lấn, xô đẩy. Không thò tay, chân xuống nước khi phương tiện đang di chuyển và uân thủ hướng dẫn của người điều khiển phương tiện.
ĐBSCL có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, nhiều địa phương có ao hồ, đập nước, bãi tắm tự nhiên ven biển,... nguy cơ xảy ra đuối nước và tai nạn đường thủy luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa là hết sức cần thiết. Tại buổi tuyên truyền, ban tổ chức đã trao tặng cho người dân và trẻ em tham gia 50 áo phao.