Tại buổi họp báo, đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam cho biết phương án mới sẽ tập trung điều chỉnh khu vực thu phí tham quan, chỉ áp dụng đối với ba điểm di tích chính là Miếu Bà Chúa Xứ, Chùa Tây An và Lăng Thoại Ngọc Hầu. Đây là những địa chỉ tâm linh và lịch sử có lượng khách tham quan đông đảo nhất tại khu vực núi Sam, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Theo phương án đã được xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi từ các bên liên quan, ba điểm kiểm soát vé sẽ được bố trí tại các vị trí ra vào trọng yếu của khu di tích, bao gồm khu vực trước Chùa Tây An, gần Đình Vĩnh Tế và một lối tiếp cận phía sau Miếu Bà. Cùng với đó là ba điểm bán vé được đặt tại khu trung tâm thương mại, khu vực Tân Lộ Kiều Lương và tại cuối tuyến phố đi bộ.
Đáng chú ý, trong các dịp cao điểm như mùa lễ hội đầu năm (tháng 1 và 2 Âm lịch), sẽ có thêm các điểm bán vé tạm thời nhằm tránh tình trạng ùn tắc và giúp du khách dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra, việc áp dụng mã QR để mua vé online tại các cơ sở lưu trú cũng sẽ được triển khai, góp phần hiện đại hóa hình thức bán vé và giảm tải cho các điểm giao dịch trực tiếp.
Việc bố trí lại điểm thu và bán vé lần này là kết quả của quá trình lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp, cơ quan chức năng và tham khảo kinh nghiệm tổ chức tại các địa phương có điều kiện tương tự. Trước đó, một số trạm thu phí cũ từng bị dư luận phản ánh vì gây khó khăn trong di chuyển và ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân địa phương. Sau khi tiếp thu phản ánh, chính quyền tỉnh đã yêu cầu điều chỉnh toàn diện phương án.
Theo kế hoạch, mô hình thu phí mới sẽ bắt đầu được áp dụng vào cuối tháng 10. Trong quý IV/2025, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam sẽ triển khai song song cả hạ tầng kỹ thuật và phương án vận hành thử nghiệm. Sau thời gian này, các điểm thu phí cũ sẽ được tháo dỡ để tránh chồng chéo, gây phiền hà cho du khách.
Ngoài hoạt động bán và kiểm soát vé, Ban Quản lý cũng đề ra nhiều giải pháp đi kèm như tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo trật tự giao thông, hỗ trợ người dân sinh sống trong khu vực được ra vào thuận lợi, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Việc điều chỉnh phương án thu phí lần này không chỉ nhằm quản lý tốt nguồn thu phục vụ bảo tồn di tích mà còn là bước đi cần thiết hướng tới phát triển du lịch bền vững, đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.
Ông Trương Hữu Hiền – Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Núi Sam cho biết, mô hình này không chỉ giúp thu đúng, thu đủ ngân sách cho công tác trùng tu, bảo tồn di tích mà còn góp phần lập lại trật tự, mỹ quan trong khu du lịch. Việc loại bỏ tình trạng bán hàng rong, chèo kéo, và những hình ảnh chưa đẹp từng tồn tại trước đây sẽ giúp nâng tầm thương hiệu du lịch Núi Sam.
“Chúng tôi xác định đây là một bước chuyển đổi quan trọng, nhưng cần làm đúng, có sự đồng thuận của người dân và sự hỗ trợ của các cấp, ngành. Mục tiêu không chỉ là thu phí, mà là tạo ra một mô hình du lịch văn nh, bền vững và hài hoà giữa phát triển và bảo tồn,” đại diện Ban Quản lý nhấn mạnh.
Dự kiến, vào cuối năm 2025, Ban Quản lý sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả mô hình, lắng nghe phản hồi từ các bên liên quan để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện phương án trong giai đoạn triển khai lâu dài.