Thủ tướng ban hành Công điện khẩn sau vụ lật canô chở khách tại Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;...

Đồng thời rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn vận tải hành khách bằng đường thủy để ngăn ngừa các vụ việc tương tự. 

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, khoảng 13h ngày 11/7, canô Ocean Pearl Island mang số hiệu AG-26751, khi đang đưa 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam từ Hòn Mây Rút trở về cảng quốc tế An Thới, đã gặp gió lớn và bị lật khi chỉ còn cách cảng khoảng 400m. 

Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, Thượng tá Nguyễn Trọng Phú, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cảng An Thới cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 2 tàu biên phòng cùng 35 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cơ động ra hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, sóng biển khoảng cấp 4, sóng lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã ưu tiên cứu những nạn nhân còn nổi trên mặt nước, đồng thời tổ chức tìm kiếm các trường hợp mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 36 nạn nhân đã được đưa vào bờ, trong đó có 21 người sống sót và 15 người tử vong, không còn nạn nhân mất tích. Các nạn nhân tử vong đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi tới những người bị nạn, chia buồn sâu sắc với thân nhân các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả. 

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tập trung mọi điều kiện về nhân lực, phương tiện, thuốc men để cứu chữa người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; đồng thời chủ trì đánh giá nguyên nhân vụ việc, làm rõ các yếu tố trực tiếp và gián tiếp để đề xuất giải pháp phòng ngừa tai nạn trong thời gian tới. Bộ Công an được giao khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn và năng lực của người điều khiển phương tiện. 

Cùng với chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh An Giang cũng yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, rà soát toàn bộ hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thủy tại đặc khu Phú Quốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan ngoại giao hỗ trợ công dân và gia đình các nạn nhân.

Trao đổi thêm với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, Thượng tá Nguyễn Trọng Phú cho biết, diễn biến sóng gió tại thời điểm xảy ra vụ việc diễn ra rất đột ngột, khó lường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của phương tiện và quá trình điều khiển của thuyền trưởng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.