Để sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng với mong muốn công trình sớm hoàn thành, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.
Ghi nhận của phóng viên vào giờ cao điểm trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Bình Chánh, dòng phương tiện nối tiếp nhau di chuyển với mật độ dày đặc. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nên mỗi ngày phải gánh lượng lớn xe tải, xe khách, container và phương tiện cá nhân.
Với mặt đường hiện hữu chỉ rộng khoảng 20 đến 25 mét, tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Chỉ cần lưu lượng xe tăng cao hoặc xảy ra một sự cố nhỏ, giao thông có thể ùn ứ kéo dài nhiều cây số:
“Các tuyến Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười lưu lượng phương tiện rất lớn, trong đó có phương tiện vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, xe cá nhân tham gia trên tuyến này rất lớn. Nên tình hình diễn biến trên các tuyến cũng khá phức tạp.”
Nhằm tháo gỡ nút thắt giao thông cửa ngõ phía Tây, TP.HCM triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ, với chiều dài hơn 9,6 km.
Theo quy hoạch, mặt đường sẽ được mở rộng từ 20 - 25 mét hiện hữu lên 60 mét, đáp ứng từ 10 đến 12 làn xe. Dự án đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông cùng các xã Tân Nhựt và Bình Chánh, kỳ vọng tạo bước đột phá trong việc giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Là người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này, anh Nguyễn Lâm Tùng khi biết dự án mở rộng đường được triển khai, anh và nhiều người dân đều rất phấn khởi.
“Con đường này giờ cao điểm ùn tắc giao thông rất nhiều. Bây giờ Nhà nước mở rộng con đường sẽ giảm bớt chuyện ùn tắc lại, công việc đi tới đi lui cũng suôn sẻ thuận lợi. Mong Nhà nước triển khai sớm dự án để người dân đi lại thông thoáng hơn.”
Để có mặt bằng thực hiện dự án, xã Bình Chánh có 828 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó gần 300 hộ phải giải tỏa toàn bộ nhà ở. Những ngày này, dọc tuyến đường Lê Khả Phiêu, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa sau khi nhận tiền bồi thường để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng.
Tất bật thu dọn đồ đạc, tháo dỡ căn nhà gắn bó nhiều năm, anh Bảo Chung cho biết, ngay sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình khẩn trương bàn giao mặt bằng theo thời gian quy định.
“Hiện cũng chưa đền bù hết, những ai đã nhận đền bù thì sẽ tiến hành tháo dỡ nhà cửa trước. Họ cho mình kể từ khi đền bù trong vòng 1 tháng phải đập phá, tháo dỡ nhà cửa để trả mặt bằng cho dự án.”
Không riêng anh Chung, nhiều hộ dân khác cũng chủ động chuẩn bị việc di dời. Dù cuộc sống sẽ có nhiều xáo trộn, từ chỗ ở đến công việc làm ăn, nhưng đa số đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương mở rộng tuyến đường.
“Người dân đồng tình thì mình cũng đồng tình thôi nhưng mà gia đình chị vẫn chưa xong thủ tục, vẫn chưa ký giấy tờ gì. Họ cho trong vòng một tháng, ai tháo dỡ sớm thì nhận được 25 triệu tiền di dời, ai giải tỏa trắng thì được 50 triệu tiền di dời, mà chỉ trong vòng 1 tháng thôi.”
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống sau giải tỏa, chính quyền xã Bình Chánh cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà và chuyển mục đích sử dụng đất đều được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.
Theo bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, mục tiêu lớn nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
“Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân để tạo được sự đồng thuận cao bàn giao mặt bằng sớm để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo tiến độ chung của thành phố.”
Dự án mở rộng đường Lê Khả Phiêu là một trong những công trình giao thông trọng điểm đang được TP.HCM tập trung triển khai nhằm từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ. Về tiến độ thực hiện các dự án, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết:
“Dự án Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh Long An nay là Tây Ninh, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 22 từ An Sương đến Vành đai 3 và nâng cấp trục Bắc - Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành là những dự án đang thực hiện theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Hiện Sở Xây dựng phối hợp chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công, dự kiến hoàn thành chậm nhất cuối năm 2028.”
Sự đồng thuận của người dân hôm nay sẽ tạo tiền đề để tuyến đường Lê Khả Phiêu sớm được mở rộng, góp phần khơi thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Một tuyến đường thông suốt không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn mở rộng cơ hội kết nối, phát triển cho cả thành phố và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.