Chúng tôi gặp ông Lê Văn Tới 70 tuổi, ngụ tại số 15/83/89 đường Võ Duy Ninh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) vào 1 buổi sáng cuối tuần bên cạnh con Rạch Văn Thánh.
Ông Tới cho biết gia đình gồm 5 nhân khẩu của ông sinh sống tại đây đã hơn 30 năm trong căn nhà diện tích khoảng 60m2, cách đây chưa lâu đã giải toả 1 phần cho dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và giờ đây cũng thuộc diện giải toả hoàn toàn cho dự án cải tạo Rạch Văn Thánh.
Dù mới chỉ biết thông tin qua báo chí, song ông Tới cho hay sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan khi triển khai dự án:
"Khi giải tỏa là cả tài sản và cả bản thân của người dân, nếu việc bồi thường giải tỏa không xứng đáng thì dễ tạo sự lo lắng, hoang mang cho người dân. Tôi mong muốn sau này nhà nước trưng dụng những gì của dân thì khi tạo mới cho người dân cần quan tâm hơn chút xíu so với cái cũ, giá cả đền bù rõ ràng để người dân đi tìm cuộc sống mới, ổn định tinh thần và cuộc sống lâu dài".
Ông Bùi Duy Hùng (83 tuổi) cùng ngụ hẻm 15 đường Võ Duy Ninh bày tỏ sự đồng tình khi dự án cải tạo Rạch Văn Thánh được triển khai, bởi ông Hùng cho rằng nhiều năm qua người dân khu vực này phải sinh sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường, việc lấn chiếm kênh rạnh làm tắc dòng chảy dẫn đến ngập nước và rác thải tràn lan gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ và cuộc sống của người dân:
"Khi thực hiện xong sẽ có hàng rào, bờ kè, mảng xanh, có đường đi thì dĩ nhiên là tốt, đây là chủ trương rất đúng và hợp lý. Tuy nhiên các cơ quan liên quan cần tập trung nguồn lực để đền bù cho người dân xứng đáng, nếu không tốt hơn thì ít nhất cũng phải bằng cái cũ".
Gần 70 năm sinh sống tại con hẻm nhỏ trên đường Ngô Tất Tố cạnh rạch Văn Thánh, ông Trần Văn Hoà chứng kiến gần như đầy đủ những biến thiên của nơi này, và giờ đây khi đứng trước sự thay da đổi thịt toàn diện sắp diễn ra, ông Hoà không quá bất ngờ:
"Theo chú thì khi Nhà nước có những mô hình mới tốt đẹp hơn thì mình chấp hành thôi, nhưng cũng mong muốn nhà nước quan tâm để người dân có chỗ an cư lạc nghiệp thì không có tình trạng tranh chấp, khiếu kiện hay chống đối. Chú thì tuổi cao cũng sắp đi xa nên nếu có chỗ mới rộng rãi thoáng mát hơn thì con cháu mình sẽ khoẻ mạnh, học giỏi, có ích cho xã hội".
Đại diện chủ đầu tư dự án chỉnh trang và cải tạo Rạch Văn Thánh, ông Trần Văn Trọng – Phó Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM cho hay dự án có tổng mức đầu tư hơn 8555 tỷ đồng được chia làm 2 thành phần gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Mục tiêu chính là chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, tăng mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay công tác đo đạc, kiểm đếm để chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng đạt 85% khối lượng và chưa ghi nhận tình trạng người dân phản đối:
"Đây là dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn với hơn 1000 hộ dân bị ảnh hưởng, Ban đã phối hợp với địa phương để khởi công xây dựng theo hình thức cuốn chiếu. Tháng 10 sẽ khởi công gói xây lắp 1, còn gói xây lắp 2 và 3 sẽ triển khai trong quý IV năm nay và quý I năm 2027".
Bà Nguyễn Thị Châu Thi – Phó Chủ tịch UBND Phường Thạnh Mỹ Tây cho biết dự án cải tạo Rạch Văn Thánh có hơn 1000 hộ dân bị ảnh hưởng, hầu hết các hộ dân này đã sinh sống nhiều năm trong tình trạng ô nhiễm, ngập úng, rác thải, điều kiện hạ tầng sinh hoạt không đảm bảo.
Đến nay qua rà soát xác định có 749 hộ dân bị giải toả hoàn toàn và đã chuẩn bị khoảng 400 căn hộ tái định cư phân bổ xung quanh khu vực phường Bình Thạnh, Gia Định và Thạnh Mỹ Tây. Địa phương đã chủ động các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để trao đổi, vận động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn:
"Ủy ban Phường sẽ huy động các nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ chi phí vận chuyển, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian đầu, hỗ trợ sửa chữa nhà, ổn định nơi ở mới, học bổng cho trẻ, bảo hiểm y tế chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc với từng trường hợp cụ thể. Định kỳ công khai tất cả kết quả giải quyết kiến nghị, tiến độ hỗ trợ để người dân có tương tác, phản hồi để phường kịp thời giải quyết theo quy định pháp luật".
Đại diện Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM và UBND Phường Thạnh Mỹ Tây cũng khẳng định sẽ đồng hành với người dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án, từ những khó khăn trong giai đoạn đầu chuyển đổi chỗ ở cho đến khi người dân hoàn toàn ổn định sinh kế.