Ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch đặc khu Phú Quốc cho biết, bệnh viện tiếp nhận 17 nạn nhân để thăm khám, cấp cứu và điều trị, gồm 15 người được kiểm tra, theo dõi sức khỏe và 2 trường hợp trong tình trạng nguy kịch được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực (ICU) tập trung cứu cứu chữa.
Đến nay, 4 bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, đã được kiểm tra và cho về theo dõi tại nhà.
Đến tối 11/7, sau quá trình điều trị tích cực tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, 1 trong 2 bệnh nhân nguy kịch đã qua cơn nguy hiểm, tỉnh táo, giao tiếp tốt và tình trạng sức khỏe ổn định. Trường hợp còn lại có bệnh lý tim mạch phức tạp, hiện bệnh viện đang tiếp tục điều trị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Chợ Rẫy để hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn.
Ngay trong tối 11/7, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đoàn công tác gồm 2 bác sĩ Hồi sức cấp cứu và 1 điều dưỡng đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc để phối hợp hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn trong công tác điều trị bệnh nhân nặng.
“Đặc khu Phú Quốc đã phối hợp với các sở, ban, ngành, trung ương; về công tác hậu cần đã phối hợp với các chủ tàu để có sự hỗ trợ đối với những nạn nhân xấu số, mỗi một người là 2000 đô; nạn nhân bình thường thì mỗi người 500 đô; mặt trận tỉnh hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.
Hiện các nạn nhân bình thường đang được chăm sóc rất tốt, riêng 1 nạn nhân do bệnh nền tim mạch thì cũng đang được điều trị tích cực. Đối với nạn nhân xấu số, hiện trung tâm y tế Phú Quốc đang làm tốt trách nhiệm về bảo quản, sáng nay đã làm thủ tục để lên xe đưa về đất liền, rồi hoàn thiện thêm thủ tục để đưa về TPHCM.”
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.