Khởi hành cùng World Cup: Liên đoàn Bóng đá Ai Cập khiếu nại FIFA sau trận thua Argentina

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau thất bại đầy tranh cãi 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Không có trận đấu nào diễn ra hôm nay, nhưng World Cup chưa từng thật sự nghỉ. Bởi sau mỗi đêm bóng lăn là hàng loạt câu chuyện mới được viết tiếp, những con số biết nói, những tranh cãi, những kỷ lục và cả những dự cảm cho các cuộc đại chiến phía trước.

- Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau thất bại đầy tranh cãi 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội bóng châu Phi cho rằng công tác trọng tài đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, đặc biệt ở những phút cuối cùng. Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi về đơn khiếu nại của Ai Cập. Cũng chưa rõ EFA kỳ vọng sẽ đạt được điều gì, bởi kết quả trận đấu đã được công nhận và Argentina đã chính thức giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

Trọng tài Francois Letexier vướng nhiều chỉ trích. (Ảnh: Reuters)

- Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ châu Âu sau quyết định hủy án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026. Hiện vụ việc tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về tính nh bạch và độc lập trong công tác điều hành của FIFA, đặc biệt trong bối cảnh ông Infantino vốn được cho là có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump.

- HLV Zlatko Dalic đã chính thức từ chức HLV trưởng đội tuyển Croatia, khép lại gần 9 năm đầy thành công cùng đội bóng áo caro sau khi dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026. Sự ra đi của Dalic khép lại một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Croatia.

Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân 59 tuổi không chỉ mang về những thành tích vang dội mà còn xây dựng nên bản sắc chiến đấu giúp Croatia nhiều lần vượt qua giới hạn để cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới.

- Carlo Ancelotti và LĐBĐ Brazil (CBF) đã thống nhất tiếp tục thực hiện đầy đủ hợp đồng hiện tại giữa hai bên, tức đến tháng 6/2030, bất chấp thất bại gây thất vọng của Selecao tại World Cup 2026. Nhiệm vụ tiếp theo của Ancelotti sẽ là xây dựng lại bộ khung cho Selecao, đồng thời chuẩn bị cho các mục tiêu lớn trong những năm tới, đặc biệt là Copa America 2028 và VCK World Cup 2030.

- Chỉ ít ngày trước khi trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco diễn ra, FIFA đã trở thành tâm điểm tranh luận khi công bố danh sách tổ trọng tài điều khiển cuộc đối đầu này. Việc cả năm thành viên trong ê-kíp điều hành đều mang quốc tịch Argentina nhanh chóng làm dấy lên những ý kiến trái chiều từ truyền thông cũng như người hâm mộ, đặc biệt là tại Pháp.

FIFA công bố tổ trọng tài điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco. (Ảnh: FIFA)

- Đội tuyển Thụy Sĩ chịu tổn thất lớn trước trận gặp Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2026 khi tiền vệ Johan Manzambi dính chấn thương đầu gối trong buổi tập cuối cùng và chắc chắn vắng mặt. Tuy nhiên kết quả chụp MRI cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng. Nếu Thụy Sĩ vượt qua Colombia để vào tứ kết, Manzambi vẫn có cơ hội trở lại. Đây là mất mát đáng kể khi Manzambi đã ghi 3 bàn, kiến tạo 2 lần sau 4 trận.

- Trước trận gặp Ma Rốc ở vòng 1/8 World Cup 2026, HLV Didier Deschamps đối mặt nỗi lo thẻ phạt. Bradley Barcola, Manu Koné và Michael Olise đều đã nhận một thẻ vàng, nên nếu tiếp tục bị cảnh cáo sẽ phải vắng mặt ở bán kết nếu Pháp đi tiếp. Trong số này, Michael Olise là tổn thất đáng ngại nhất khi đang là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của tuyển Pháp tại giải đấu. Barcola vẫn có thể được thay thế bằng tài năng trẻ Désiré Doué.

- Tại World Cup 2026, khi vòng tứ kết chính thức xác định, bóng đá châu Âu đang cho thấy sự thống trị gần như tuyệt đối.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina vs Thụy Sĩ diễn ra lúc 08h00 ngày 12/7. (Ảnh: Reuters)

Trong 8 đội góp mặt ở tứ kết, có tới 6 đại diện của UEFA gồm Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Anh và Thụy Sĩ. Chỉ còn Argentina của Nam Mỹ và Morocco của châu Phi góp mặt, trong khi các đại diện châu Á, Bắc Trung Mỹ và châu Đại Dương đều đã dừng bước. Hai cặp tứ kết là những cuộc đối đầu nội bộ châu Âu, đồng nghĩa UEFA chắc chắn có ít nhất hai suất vào bán kết và một đại diện góp mặt ở trận chung kết.

Trong bối cảnh đó, Argentina trở thành niềm hy vọng lớn nhất của phần còn lại thế giới. Muốn bảo vệ ngôi vô địch, thầy trò Lionel Scaloni nhiều khả năng sẽ phải liên tiếp vượt qua các đối thủ châu Âu trên hành trình giữ lại chiếc cúp vàng.