Hàng loạt các công trình này có ý nghĩa rất quan trọng khi nước ta đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần kiến tạo vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 8/12, trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố có 245 dự án, công trình đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỉ đồng. Những dự án, công trình này chủ yếu thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, kỹ thuật, y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở, môi trường.
Đây đều là các công trình quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
Riêng lĩnh vực giao thông, 78 công trình, dự án được lên kế hoạch khởi công, khánh thành dịp này. Dự kiến đến ngày 19/12, cả nước sẽ hoàn thành 3.188 km tuyến chính cao tốc và 1.700 km đường bộ ven biển.
Sân bay quốc tế Long Thành sẽ hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật và khai thác thương mại nửa đầu 2026. Dịp này, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài hơn 419 km với 18 nhà ga cũng được khởi công.
Nhiều người dân Thủ đô bày tỏ ấn tượng về tiến độ hoàn thành của các công trình lớn và bày tỏ niềm vui với những công trình sắp tới sẽ đưa vào sử dụng:
“Đầu tiên là cảm thấy rất phấn khởi bởi vì mỗi ngày đất nước thay da đổi thịt, các công trình mang tầm vóc quốc gia sẽ làm thay đổi hoạt động giao thương, phát triển du lịch, văn hóa. Các công trình lớn như vậy được đưa vào sử dụng sẽ mang lại nhiều giá trị cho người dân ở khu vực đấy, người dân trong cả nước và có cả tầm vóc quốc tế”.
“Rất là tự hào không nghĩ là trong năm nay chúng ta làm được nhiều như thế, trong thời gian tới khi các tuyến cao tốc và các hạ tầng giao thông này được đưa vào vận hành thì việc di chuyển đi lại của nhân dân giữa các tỉnh sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ các tuyến đường mới, chúng ta đều làm rất nhanh góp phần giảm lãng phí xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển”.
“Tất cả đều là những công trình mà người dân đã mong chờ nhiều năm nay rồi, hy vọng những dự án khởi công được hoàn thành sớm để người dân đi lại được an toàn, nhanh chóng hơn, hàng hóa lưu thông cũng thuận tiện hơn. Và cũng kỳ vọng rằng những công trình thực sự chất lượng, bền vững để không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau”.
Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 chia sẻ, việc khởi công, khánh thành những công trình mới luôn mang đến niềm vui, sự kỳ vọng lớn. 245 dự án, công trình sẽ được khánh thành, khởi công tới đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với cả nước và mỗi địa phương, đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp:
“Việc mở rộng các đường cao tốc, cảng biển, sân bay trong hơn 200 công trình lớn là điểm rất mừng cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự kết nối, giao thương thuận lợi, giúp tiết giảm thời gian, chi phí vận chuyển, nâng tầm hệ thống logistics Việt Nam”.
Với ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam, dịp 19/12 là một dấu mốc có ý nghĩa với các công trình, dự án góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo không gian phát triển mới cho các vùng, các hành lang kinh tế, đặc biệt là tháo gỡ được “điểm nghẽn” lâu nay về chi phí logistics:
“Đây là nền tảng để doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi hạ tầng được cải thiện, thời gian vận chuyển giảm, độ tin cậy tăng thì doanh nghiệp có điều kiện mở rộng dịch vụ, áp dụng mô hình vận tải đa phương thức, giảm phát thải, thúc đẩy logistics xanh, hiện đại”.
Theo nhiều chuyên gia, việc khởi công hàng loạt dự án, công trình giao thông trọng điểm trên cả nước ngày 19/12 mang ý nghĩa đặc biệt với nền kinh tế.
GS.TS Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp đánh giá, hàng loạt công trình trọng điểm này sẽ giúp tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia, tăng cường kết nối vùng và tiết giảm nhiều chi phí cho doanh nghiệp;
Đồng thời tạo ra dư địa mới cho xuất khẩu, đầu tư và đổi mới sáng tạo, mở ra thời kỳ hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị đạt các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao:
“Ý nghĩa về mặt chiến lược sẽ giảm được 20-30% chi phí logistics, tăng được sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu, tạo điều kiện cho mở rộng các chuỗi giá trị nông sản, công nghiệp phụ trợ và khả năng trong thời gian tới chúng ta sẽ thu hút thêm được FDI theo cụm, tăng được liên thông vùng, hình thành các cực tăng trưởng mới”.
Để có được những công trình khởi công, khánh thành dịp 19/12 này, đặc biệt là các công trình được khánh thành là nhờ những nỗ lực vượt bậc của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đấu tư đánh giá:
“Những con số đó tự nó đã nói lên, đó là kỳ tích của nhiệm kỳ, đưa Việt Nam, đặt Việt Nam lên bệ phóng để bước vào kỷ nguyên vươn mình theo đúng nghĩa, với những công trình đã hoàn thành và những công trình dự kiến sẽ hoàn thành, đã được phê duyệt càng khẳng định cho nhận định trên".
Với 245 dự án, công trình sẽ khởi công, khánh thành dịp 19/12 tới đây, đông đảo người dân và doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng dài hạn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, lan tỏa các giá trị an sinh, văn hóa và môi trường, nâng cao đời sống cho người dân.