Khẩn trương cứu chữa người bị thương, chăm lo các nạn nhân trong vụ lật ca nô

Sau vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển Phú Quốc chiều 11/7, công tác cứu chữa người bị thương, chăm lo các nạn nhân và khắc phục hậu quả đang được các lực lượng chức năng, ngành y tế và chính quyền địa phương triển khai khẩn trương với tinh thần ưu tiên cao nhất.

Đối với 15 nạn nhân tử vong, các cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan và gia đình các nạn nhân để chăm lo hậu sự.

Hiện có 21 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Mặt Trời. Trong số này, 4 người sức khỏe đã ổn định và được xuất viện; 15 người đang tiếp tục được theo dõi, kiểm tra sức khỏe; riêng 2 trường hợp nguy kịch đang được các y, bác sĩ tập trung cứu chữa với sự hỗ trợ của nhiều chuyên khoa. Để tăng cường năng lực điều trị, dự kiến ngay trong tối 11/7, một ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ có mặt tại Phú Quốc để trực tiếp hỗ trợ cấp cứu và điều trị cho hai bệnh nhân nặng.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc đã đến Bệnh viện Mặt Trời thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa nhân lực, thuốc men và trang thiết bị nhằm tập trung cứu chữa những người bị thương.

Đối với 15 nạn nhân tử vong, các cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định tại Trung tâm Y tế Đặc khu Phú Quốc. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan và gia đình các nạn nhân để chăm lo hậu sự chu đáo, bảo đảm công tác hỗ trợ được triển khai kịp thời.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công an, quân sự, y tế và nhiều tàu cá, tàu du lịch đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ những người gặp nạn đã được đưa vào bờ để cấp cứu, điều trị hoặc thực hiện các thủ tục cần thiết.

Để tăng cường năng lực điều trị, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ có mặt tại Phú Quốc để trực tiếp hỗ trợ cấp cứu và điều trị cho hai bệnh nhân nặng.

Song song với công tác cứu chữa, chính quyền địa phương cũng khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ gia đình người bị nạn, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác bảo hộ đối với các nạn nhân là công dân nước ngoài.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh An Giang huy động mọi nguồn lực để cứu chữa người bị nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự.