Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Với diện tích nhà xưởng lên tới vài nghìn mét vuông, chuyên sản xuất các mặt hàng như ủng, mũ, giầy, dép, trang thiết bị bảo hộ lao động… Công ty TNHH Hoa San có địa chỉ tại Gia Lâm (Hà Nội) luôn nắm rõ tầm quan trọng trong công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ, để góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất.
Bám sát phương châm “4 tại chỗ”, công ty đã thành lập đội PCCC cơ sở, với hơn 20 thành viên. Hằng năm, lực lượng này luôn được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hướng dẫn về PCCC theo quy định.
Điều này được ông Võ Khắc Tính, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Hoa San chia sẻ: “Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm quy định về PCCC; xây dựng hồ sơ quản lý và phương án về PCCC&CNCH, thường xuyên duy trì công tác kiểm tra tại nhà máy, để kịp thời phát hiện các nguy cơ ra cháy, nổ”.
Đây chỉ là một trong nhiều mô hình PCCC theo phương châm “4 tại chỗ” được thực hiện hiệu quả tại huyện Gia Lâm. Theo đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện, thực tế trên địa bàn, khi xảy ra các vụ cháy nổ, ngay lập tức đơn vị sẽ điều động xe chữa cháy đến hiện trường làm nhiệm vụ. Nhưng điều đáng mừng là không ít lần, khi lực lượng chữa cháy tới nơi, thì cũng là lúc đám cháy được kiểm soát.
Đó là nhờ sự chủ động “4 tại chỗ” của người dân, ngay khi phát hiện cháy đã nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cảnh sát PCCC, đồng thời tham gia chữa cháy với những vật dụng PCCC được trang bị sẵn tại gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Điều này được Đại úy Trịnh Minh Tuân, Cán bộ đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm cho biết: “Nhiều năm qua, phương châm ‘4 tại chỗ’ trong PCCC trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong toàn dân. Và ‘4 tại chỗ’ được hiểu là: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ”.
Cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ”, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập hơn 164 đội dân phòng với tổng số hơn 1.640 đội viên ở 100% xã, thị trấn; gần 600 đội PCCC cơ sở với hơn 2.000 đội viên thường trực tại các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ cấp huyện.
Tuy nhiên, công tác PCCC vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, như công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng cháy chữa cháy đối với từng cá nhân, hộ gia đình, đặc biệt là đối với công nhân, người lao động còn khó khăn. Việc xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy ở các cơ sở, khu dân cư chưa được quan tâm đúng mức.
Để khắc phục những điều này, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “UBND xã đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bộ phận thực hiện nhiệm vụ PCCC trên địa bàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chủ động xin ý kiến chỉ đạo cấp trên cũng như công an huyện, để mua sắm, bổ sung kinh phí, trang thiết bị cho công tác phòng cháy, chữa cháy”.
Có thể thấy, khi xảy ra cháy nổ, nếu có sự ứng cứu kịp thời của lực lượng tại chỗ đều hạn chế được tối đa thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm khẳng định: “Hiện Công an TP.Hà Nội đang triển khai kế hoạch cao điểm về PCCC, ra quân trấn áp tội phạm.
Riêng với lực lượng PCCC, chúng tôi sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC, để đạt được chỉ tiêu chung của Công an thành phố giao, đó là giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy, số người chết và bị thương do cháy gây ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia PCCC”.
Có thể nói, nếu phương châm “4 tại chỗ” được toàn dân chú trọng, chung tay thực hiện nghiêm túc, đồng bộ thì công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không còn là vấn đề khó giải quyết, việc hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra là điều mà mỗi người dân đều có thể thực hiện được./.