CSGT và Công an cơ sở “vào tận bàn nhậu”, nhắc từng người

Sau khi Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng CSGT thành phố đã nhanh chóng thích ứng, chủ động phối hợp chặt chẽ với công an phường, xã nhằm siết chặt quản lý, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Không chỉ tuần tra kiểm soát trên đường, các lực lượng chức năng còn đến tận quán nhậu, nhà hàng để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân chấp hành đúng quy định "đã uống rượu, bia thì không lái xe".

Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 triển khai phương án đến CBCS trước giờ thực hiện nhiệm vụ

Tuyên truyền thẳng bàn nhậu, không chờ vi phạm

Tối ngày 23/7, trên phố Ngụy Như Kon Tum - con phố nổi tiếng với nhiều  quán bia đông đúc thuộc phường Thanh Xuân - tổ công tác gồm các cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 và Công an phường Thanh Xuân lặng lẽ xuất hiện.

Nhưng thay vì lập chốt xử lý vi phạm như thông lệ, họ đi từng quán, trò chuyện, giải thích, dán tờ rơi và vận động khách hàng không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Anh Nguyễn Quang Dương, quản lý một nhà hàng tại đây, cho biết:

"Chúng tôi được các anh công an tuyên truyền rất kỹ về luật giao thông và hậu quả của việc uống rượu bia rồi lái xe. Quán cũng chủ động hỗ trợ khách gửi xe qua đêm và gọi phương tiện khác để đưa khách về".

Lực lượng chức năng trực tiếp đến từng nhà hàng, tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định "Đã uống rượu bia - không lái xe"

Lực lượng chức năng trực tiếp đến từng nhà hàng, tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định "Đã uống rượu bia - không lái xe"

Tuy vậy, vẫn còn đó những người chưa thực sự thay đổi thói quen. Tại nút giao Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Tuân, tổ công tác phát hiện người điều khiển xe máy ra về khi đã uống bia, với lý do:

"Tôi biết là mình sai, nhưng nhà cách đây chỉ có hơn 200 mét nên tôi chủ quan, tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không như vậy nữa".

Tổ công tác kiểm soát nồng độ cồn tại Ngụy Như Kon Tum

Tình huống này không còn xa lạ với các cán bộ thực thi. Trung tá Nguyễn Đức Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết:

"Chúng tôi đã có biên bản làm việc với các nhà hàng, quán ăn; dán pano, áp phích tuyên truyền tại những vị trí dễ quan sát tại nhà hàng. Ngoài ra chúng tôi còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đặc biệt, các tổ kiểm tra nồng độ cồn được bố trí xuyên suốt ở cả đường lớn, ngõ nhỏ, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí".

Cảnh sát đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Không để sót vi phạm từ ngõ nhỏ đến bàn nhậu

Sự chuyển biến trong cách làm không chỉ đến từ lực lượng CSGT. Với lợi thế “gần dân, sát dân”, cán bộ, chiến sĩ công an phường Thanh Xuân cũng đang trở thành những tuyên truyền viên tích cực; thường xuyên đi cùng lực lượng CSGT đến tận nơi kinh doanh ăn uống, trò chuyện với chủ quán, nhắc nhở khách.

Không chỉ tuyên truyền, các lực lượng còn chủ động chia sẻ trách nhiệm, phối hợp xử lý tại chỗ khi phát hiện vi phạm. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7, cho rằng: Quan trọng nhất là chủ động phối hợp chặt chẽ với từng công an cơ sở, khảo sát điểm nóng, xác định các tuyến phố trọng điểm, xây dựng phương án tuần tra, xử lý hiệu quả.

"Ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý, chúng tôi phối hợp với lực lượng công an phường tuyên truyền đến tận hộ kinh doanh ăn uống trên các tuyến phố, địa bàn tập trung đông dịch vụ vui chơi giải trí và ăn uống…để họ nắm được các quy định của pháp luật và nhắc nhở đối với hành khách đã sử dụng rượu bia thì không lái xe".

Hình ảnh ghi nhận CSGT xử lý trên tuyến đường Văn Khê, Ba la vào tối ngày 23/7

Các lực lượng xác định đây là “cuộc chiến” không dễ dàng, cần sự kiên trì, bền bỉ, phối hợp chặt chẽ và xuyên suốt. Vì vậy cần thêm thời gian, thêm những cuộc tuần tra đêm, thêm những lời nhắc nhở tận tình và quan trọng nhất là ý thức của người dân được nâng lên, từ đó góp phần thay đổi hành vi khi tham gia giao thông.

Phòng ngừa tai nạn giao thông không chỉ nằm ở những chiến dịch kiểm tra, xử lý mạnh tay, mà còn bắt đầu từ việc thay đổi hành vi, nhận thức của từng người dân.

Sự phối hợp chủ động, bền bỉ giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở chính là mắt xích quan trọng để từng bước thay đổi nhận thức ấy. Đã uống rượu, bia – xin đừng lái xe. Một lựa chọn nhỏ, nhưng có thể cứu lấy một mạng người.