Xã Hát Môn (Hà Nội) là vùng đất trù phú với nền kinh tế tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Hai làng nghề mũi nhọn và tiêu biểu nhất tại đây là làng nghề mộc – nội thất và làng nghề may mặc.
Qua kiểm tra, hồ sơ và các thủ tục liên quan đến PCCC tại các cơ sở khá đầy đủ, các đơn vị đã thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở; trang bị phương tiện, thiết bị báo cháy, chữa cháy tại chỗ; áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn PCCC trong quá trình sản xuất, bảo quản nguyên liệu, thành phẩm.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Thượng úy Đỗ Hồng Quân – Cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực số 25 (Phòng PC07, Công an TP Hà Nội), các cơ sở sản xuất trên địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao do thường tập trung số lượng lớn hàng hóa dễ cháy như các chất phụ gia, bao bì, bông, vải…
Nhận thức những nguy cơ này, ông Kim Văn Phòng – chủ một cơ sở gia công nội thất tại xã Hát Môn và ông Kim Văn Tùng – Phó GĐ Cty TNHH bao bì HBT (xã Hát Môn) cho biết, nhân lực thực hiện nhiệm vụ PCCC tại cơ sở luôn được đảm bảo, sẵn sàng triển khai phương án chữa cháy tại chỗ và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Các thiết bị báo cháy, chữa cháy của công ty cơ bản đầy đủ gồm: bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và thiết bị truyền tin báo cháy đến các cơ quan chức năng… Kết hợp với việc phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC cho tất cả công nhân viên và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị được tiến hành định kỳ.
Qua phân tích thực tế các vụ cháy cho thấy, ngoài những yếu tố khách quan, nguyên nhân đầu tiên phải nói tới là do ý thức của con người. Vì vậy, theo Trung tá Nguyễn Hữu Quân – Phó trưởng Công an xã Hát Môn, cơ quan chức năng luôn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng cháy, chữa cháy, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho từng khu vực làng nghề.
“Công an xã và UBND xã đã chủ động cùng với Đội CC&CNCH chú trọng kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; phối hợp với các địa phương mở nhiều lớp tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trong làng nghề”, Trung tá Nguyễn Hữu Quân cho biết thêm.
Bên cạnh đó Thượng úy Đỗ Hồng Quân – Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 25 (Phòng PC07 Công an Tp. Hà Nội), từ nay đến cuối năm, Đội CC&CNCH Khu vực số 25 sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC tại các cơ sở, khu vực có nguy cơ cao, trong đó có những hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xưởng sản xuất, kinh doanh xen lẫn trong khu dân cư.
“Nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn, chúng tôi ưu tiên triển khai rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các nhóm cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Bên cạnh đó, giám sát chặt các cơ sở đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động, công khai danh tính các cơ sở để người dân biết, cùng giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm đối với cơ sở lén lút hoạt động khi đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; hướng dẫn các cơ sở tự khắc phục tồn tại trong phòng cháy, chữa cháy”, Thượng úy Đỗ Hồng Quân khẳng định.
Công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung và công tác phòng cháy, chữa cháy ở các làng nghề nói riêng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân.
Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm để bảo đảm tài sản, tính mạng của gia đình, xã hội. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các làng nghề còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế, xã hội.