Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 7/7

Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong 2 ngày 9 và 10/7; Tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ ngày 10/7; Cao tốc La Sơn - Hòa Liên khai thác 4 làn xe từ tháng 8/2026….

Ảnh nh họa

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội vừa phủ nhận thông tin mạng xã hội lan truyền về việc cấm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện từ ngày 15/8/2026.

Đây là thông tin sai sự thật. Nghị định số 238 năm 2026 của Chính phủ chỉ sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính, không sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và không làm thay đổi độ tuổi được phép lái xe. Người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được điều khiển xe gắn máy. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội khuyến cáo: người dân kiểm chứng thông tin từ cơ quan nhà nước, không phát tán tin sai sự thật.

Các phương tiện giao thông ở Hà Nội sẽ bị cấm, hạn chế trên nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 9 đến ngày 10/7 phục vụ Gala "Tổ quốc bình yên".

Cụ thể, theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, lệnh cấm triệt để phương tiện từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9/7 tại đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Từ 7 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 9/7 và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10/7, tạm cấm xe ô tô chở hàng từ 500kg trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế xe cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến phố trung tâm theo thông báo.

Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, từ 17 giờ ngày 10/7 sẽ tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ km 0+000 đến km 102+200 cùng các nút giao.

Khung giờ áp dụng từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Quy định áp dụng với tất cả phương tiện, trừ xe phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên, sau một năm thi công, dự án từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 8/2026.

Do tuyến đường đi qua đèo dốc và có một số điểm sạt lở từ cuối năm 2025, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời đến hết ngày 31/12/2026: cấm xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục; tốc độ tối đa cho các xe còn lại là 60km/h, riêng tại vị trí sạt trượt Km 50+700 là 30km/h.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động thử nghiệm tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, tỉnh Lạng Sơn.

Tuyến phố đi bộ đêm đoạn từ ngã tư Hùng Vương - Đinh Tiên Hoàng - cầu Đông Kinh đến ngã ba Hùng Vương - Dã Tượng sẽ hoạt động từ 19h30 đến 22h30 thứ Bảy hằng tuần. Chương trình khai trương dự kiến vào 19h30 ngày 11/7/2026, triển khai thí điểm từ đầu tháng 7/2026 đến hết tháng 9/2026 với 5 phân khu chức năng và cấm toàn bộ phương tiện lưu thông. Trong khung giờ hoạt động, tuyến đường sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông.

Ảnh nh họa: Báo Lạng Sơn

Từ ngày 19/8, sau khi sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) hoạt động trở lại, Vietjet Air sẽ khôi phục 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng.

Hãng dự kiến khai thác 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên chặng Hà Nội – Đà Lạt; 7 chuyến/tuần từ TP.HCM và Vinh; 4 chuyến/tuần từ Hải Phòng; 3 chuyến/tuần từ Đà Nẵng. Hành khách có thể đặt vé trên website và ứng dụng của Vietjet, với nhiều chương trình ưu đãi được triển khai thường xuyên.

Từ ngày 1/9, phương tiện phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống báo hiệu hàng hải và phương tiện tiếp tế sẽ phải lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc trợ giúp hàng hải (AIS) hoặc giám sát hành trình GPS.

Đó là nội dung quan trọng trong Thông tư mới đây về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được Bộ Xây dựng ban hành. Ngoài ra, theo thông tư, đơn vị cung cấp dịch vụ phải khắc phục sự cố đèn biển, báo hiệu hàng hải trong tối đa 48 giờ; các tồn tại khác phải khắc phục trong 5 ngày, nếu không sẽ bị đánh giá “không đạt” và tự chịu toàn bộ chi phí./.