An Giang an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam

Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (An Giang), Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, Quân khu 9, các sở, ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định sự hy sinh của các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần quốc tế trong sáng. Máu xương của các anh đã góp phần cùng quân và dân hai nước Việt Nam - Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng, mang lại hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho Nhân dân, đồng thời trở thành nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn di quan đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ trên đất mẹ Việt Nam.

Sau lễ truy điệu, 235 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc với đầy đủ nghi thức trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng thân nhân liệt sĩ đã dâng hương, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và làm vơi đi những mất mát do chiến tranh để lại.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã đọc điếu văn truy điệu.

235 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là kết quả tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 do Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9), Đội K92 và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) thực hiện tại các tỉnh Preah Sihanouk, Takeo, Kampong Speu, Kampot, Kep, Kandal của Vương quốc Campuchia và trong nước.

235 hài cốt liệt sĩ được an táng trong đợt này là kết quả của quá trình tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025–2026 tại các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và trên địa bàn trong nước.

Việc đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.