50 năm Thành phố mang tên Bác: Hành trình khát vọng và tự hào

Ngày 2/7/1976, thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chặng đường 50 năm, Thành phố đã đi qua một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng mang đậm dấu ấn rõ nét của sự bản lĩnh, kiên định, luôn năng động, tiên phong trên mọi mặt trận, không ngừng đổi mới, sáng tạo và tràn đầy khát vọng cống hiến.

Sáng nay, lễ kỷ niệm đã được tổ chức long trọng tại Hội trường Thống Nhất (Phường Bến Thành, TP.HCM). Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.

50 năm vinh dự mang tên Bác

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cùng đông đảo đại biểu, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân.

Chương trình nghệ thuật mở đầu Lễ Kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Các đại biểu là Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ tham gia Lễ Kỷ niệm

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có bài diễn văn ôn lại chặng đường vẻ vang và khẳng định quyết tâm bứt phá của thành phố đầu tàu trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, đồng thời gửi gắm niềm tin kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước

Người đứng đầu Thành phố cho rằng việc Quốc hội khóa VI đã quyết nghị để Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời gửi gắm niềm tin kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước.

“Chặng đường 50 năm qua cũng để lại rất nhiều bài học quý báu, đó là bài học về giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy ý chí tự lực, tự cường đi đôi với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong mọi hoàn cảnh luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết. Chính trong những thời điểm khó khăn thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành bản sắc của con người thành phố Hồ Chí Minh càng được khẳng định và lan tỏa. Đó là sự nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn tiếp bước trên con đường đi tới.”

Đầu tàu đổi mới, động lực phát triển của đất nước

Giữ vững mạch đập tiên phong ấy của Thành phố, không thể không nhắc đến những biểu tượng cống hiến, những con người đã dành trọn cả thanh xuân và tâm huyết cho sự hồi sinh và phát triển của vùng đất này. 

Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM tri ân Anh hùng lao động - Thầy thuốc nhân dân - Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng vì những đóng góp trong nửa thế kỷ qua cho TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng lao động - Thầy thuốc nhân dân - Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã mang đến những ký ức xúc động về một thời kỳ y tế Thành phố vượt khó, vươn lên từ gian khổ. 

“Tôi đã sống, làm việc và cống hiến gần trọn cuộc đời mình trong hành trình đặc biệt ấy. Mỗi bước trưởng thành của Thành phố cũng là từng bước trưởng thành của tôi và biết bao thế hệ người thầy thuốc đã lặng lẽ gìn giữ sự sống và chăm lo sức khỏe Nhân dân.

50 năm qua, đội ngũ y bác sĩ làm việc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn đã từng bước làm chủ những kỹ thuật y học hiện đại. Từ những ngày phải học hỏi bạn bè quốc tế, hôm nay y học Việt Nam đã có thể tự tin sánh vai với nhiều nước trong khu vực, và Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành trung tâm y học chuyên sâu của cả nước, có vị thế ngày càng cao. Đi qua một chặng đường đời cùng sự phát triển của Thành phố, tôi càng thấm thía giá trị của hai chữ “dấn thân”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nói đến Thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo; một vùng đất luôn biết kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới.

Nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, đối mặt với muôn vàn khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, Thành phố đã từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

“Trong 40 năm đổi mới, Thành phố luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình mới, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đó là đóng góp rất lớn, không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng sức mở đường, sức lan tỏa và sức thuyết phục của thực tiễn.

Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo; là nơi hàng triệu người từ mọi ền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Năm 2025, Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước, vượt mốc 800.000 tỷ đồng. Phía sau con số ấy là mồ hôi, trí tuệ, niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.” 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu TP.HCM phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, nhìn lại 50 năm không phải để bằng lòng với kết quả đã đạt được, mà để bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn và thách thức cũng gay gắt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh phải hòa cùng dòng chảy đó; phải là động năng của dòng chảy đó. Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa.

Khát vọng xây dựng siêu đô thị tầm vóc quốc tế

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của Thành phố đã mở rộng; quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ; không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng; cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố tập trung thực hiện thật tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm.

"Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân.

Thứ hai, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được.

Thứ ba, quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông nh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu.

Thứ năm, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển.

Thứ sáu, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người.” 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng thành phố Hồ Chí Minh tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trải qua bao giai đoạn lịch sử, Thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường và không ngừng kiến tạo. Những công trình vươn cao trở thành biểu tượng mới nhưng vẫn mang đậm dấu ấn di sản. Vùng đất của những con người hào sảng, giàu ý chí và niềm tin đã tạo nên một đô thị hiện đại, văn nh, nghĩa tình và giàu khát vọng.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Thành phố mở rộng không gian phát triển khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Dấu mốc lịch sử này mở ra vận hội mới, kết hợp toàn diện ba không gian để phát huy tối đa tiềm năng, trở thành những trung tâm phát triển, cực tăng trưởng mới của Thành phố, góp phần tạo nên vị thế của một siêu đô thị tầm vóc quốc tế. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thành phố hôm nay đã vươn lên thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, khẳng định vị thế phát triển về công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo.

50 năm vinh dự mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình trong khát vọng, trong niềm tự hào Việt Nam, với phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

Được mang tên Người không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là một lời nhắc nhở Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố về trách nhiệm to lớn với đất nước, về khát vọng chung tay xây dựng Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong ước.