Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ý thức phòng dịch khi đi máy bay

Phóng viên - 24/04/2021 | 7:52 (GTM + 7)

Trong bối cảnh các đường bay trong nước rất đông hành khách, còn đường bay thương mại quốc tế chuẩn bị mở trở lại; ý thức phòng dịch cần được nâng cao để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ý thức phòng dịch khi đi máy bay cần được nâng cao để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng (Ảnh minh họa)

Vấn đề này được ông Thạch Cảnh Hải – Ban khai thác Cảng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trao đổi với phóng viên VOV Giao thông.

PV: Các hành khách khi bay, cần lưu ý điều gì để phòng chống dịch COVID-19?

Ông Thạch Cảnh Hải: Các hành khách đi phương tiện giao thông qua đường hàng không, để đảm bảo an toàn cho bản thân, đầu tiên trước khi ra khỏi nhà, cần khai báo y tế điện tử thông qua ứng dụng BlueZone, Ncovi.

Thứ hai, chúng ta phải thường xuyên đeo khẩu trang từ nhà lên xe cho đến khi làm thủ tục tại sân bay cũng như trong quá trình di chuyển trong sân bay, trên máy bay. Khi xuống máy bay, chúng ta tiếp tục đeo khẩu trang.

Cần thiết, nên trang bị thêm khẩu trang dự phòng và nước sát khuẩn, tự giữ vệ sinh trong quá trình đi máy bay.

PV: Còn việc tuân thủ các quy tắc tại sân bay?

Ông Thạch Cảnh Hải: Còn tại sân bay, chúng ta phải tuân thủ hết các quy định, biện pháp đã được đề ra. Các quy trình như kiểm tra thân nhiệt từ đầu vào, trước khi lên máy bay được kiểm tra lại một lần nữa.

Trong quá trình ngồi chờ phục vụ trong sân bay, chúng tôi bố trí các ghế ngồi có giãn cách để hành khách hạn chê tiếp xúc gần, hạn chế lây nhiễm.

Trong trường hợp có hành khách biểu hiện bệnh, chúng tôi có giải pháp ngăn ngừa bằng cách bố trí những phòng cách ly tại sân bay, phân luồng hành khách đi từ vùng dịch về, đảm bảo các hành khách không từ vùng dịch không bị ảnh hưởng.

Trong quá trình tại sân bay, nếu các bạn nhận được thông báo một hành khách hoặc vị trí nào đó phải tập trung lại thì nên tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách, cơ quan y tế tại sân bay.

Xin cảm ơn ông./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //