Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xúc động những 'Tấm vé nghĩa tình'

Phóng viên - 09/01/2020 | 16:37 (GTM + 7)

Gần 1700 vé xe và hơn 450 vé tàu về quê ăn Tết đã được trao cho các công nhân đang lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM...

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động TPHCM trao vé tàu cho các công nhân đang lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động TPHCM trao vé tàu cho các công nhân đang lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM

Tối 8/1, tại Nhà thiếu nhi Quận Thủ Đức, Liên Đoàn Lao Động TPHCM cùng với các đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tÌnh” Tết Canh Tý 2020 cho hơn 2000 công nhân ở các tỉnh đang sinh sống và làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM về quê đón Tết.

Chương trình được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống Công Đoàn Thành phố và trở thành một hoạt động thường niên mang tính nhân văn, tạo được dấu ấn xã hội và sức lan tỏa của tổ chức Công Đoàn công nhân, người lao động. 

Năm nay, toàn hệ thống Công Đoàn đã tập trung vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí tàu xe, tạo điều kiện để các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có thành tích tốt trong lao động nhưng lại khó khăn về kinh tế, nhiều năm chưa được về quê ăn Tết.

Chương trình Tấm Vé Nghĩa Tình năm nay đã trao tặng 1.698 vé xe và 458 vé tàu cho hơn 2100 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TPHCM. Bên cạnh những chiếc vé tàu, vé xe, các công nhân còn được nhận những phần quà đến từ các mạnh thường quân tài trợ cho chương trình.

Hơn 2100 công nhân tham gia chương trình “Tấm Vé Nghĩa Tình” tối 8/1 tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức
Hơn 2100 công nhân tham gia chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tối 8/1 tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức

Hầu hết các anh chị em công nhân tham gia chương trình đều tỏ ra xúc động trước món quà mà tổ chức Công Đoàn và các mạnh thường quân trao tặng. Chị Lê Thị Hoa (quê Thanh Hóa, hiện là công nhân khu chế xuất Linh Trung) cho biết đã vào TPHCM làm việc được 11 năm nhưng chưa một lần về quê thăm gia đình.

“Đây là món quà rất ý nghĩa không chỉ với tôi mà với hơn 2000 anh chị em công nhân khác. Tôi hứa sẽ quay trở lại làm việc thật tốt sau khi được về quê ăn Tết cùng gia đình” - chị Hoa xúc động chia sẻ.

Chia sẻ tại chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, bà Trần Thị Diệu Thúy - chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM cho biết những tấm vé tàu, vé xe  tuy giá trị vật chất không cao nhưng là tấm lòng sẻ chia tình nghĩa của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và tổ chức Công Đoàn Thành phố đối với người lao động.

“Hi vọng những tấm vé tàu, vé xe này sẽ góp một phần giúp cho các anh chị công nhân đón những ngày Tết thật trọn vẹn và đầm ấm cùng gia đình” - bà Thúy nói.

Nhằm mang đến một cái Tết trọn vẹn cho các công nhân đang làm việc trên địa bàn, toàn hệ thống Công Đoàn TPHCM đã cùng nỗ lực bằng nhiều cách khác nhau. Đến thời điểm này, đã có 307.825 lượt công nhân, viên chức, lao động thành phố được các cấp Công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo Tết với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng bao gồm các hình thức tặng quà, tiền mặt và vé tàu xe.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //