Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xu hướng thiết kế nội thất 2021

Phóng viên - 28/10/2020 | 7:15 (GTM + 7)

Xu hướng thiết kế nội thất phụ thuộc vào sở thích, văn hóa cũng như lối sống và sự thay đổi của xã hội. Bên cạnh đó các xu hướng này cũng sẽ xoay quanh thị hiếu của con người từ công năng, thẩm mỹ cho đến các tiện ích khác. Với năm 2021 thì mọi xu hướng c

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Kênh VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với KTS Lưu Phúc Lộc – Tổng Giám đốc công ty Nội thất cao cấp Ahome để cùng tìm hiểu về chủ đề “Xu hướng thiết kế nội thất năm 2021” đang được nhiều gia đình quan tâm.

PV: Thiết kế nội thất ở Việt Nam đang thay đổi và vận hành theo hướng nào?

KTS Lưu Phúc Lộc: Ở Việt Nam thì các xu hướng cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều từ thay đổi của thế giới vì hiện tại chúng ta đang sống trong một xã hội mở đúng không? Tất cả chúng ta đều có những hiểu biết, có sự tham khảo đa kênh, đa chiều. Tất nhiên sự thay đổi đó sẽ vẫn dựa trên sở thích, lối sống và văn hóa của từng khu vực, và các KTS của Việt Nam sẽ phải nghiên cứu và đưa ra những giải pháp phù hợp với thị hiếu của các gia đình Việt để mang lại hiệu quả không gian tốt nhất.

PV: Nếu đang có dự định sửa sang lại không gian của nhà mình trong năm tới mà thích phong cách hiện đại, anh có thể chia sẻ thêm về phong cách này cho năm 2021 được không?

KTS Lưu Phúc Lộc: Đối với phong cách hiện đại, cụ thể là một không gian sống hiện đại thì yếu tố tiện nghi sẽ được đưa lên hàng đầu, quan trọng nhất đó là tạo được cảm giác thoải mái, thư giãn cho người sử dụng.

Điểm đặc biệt dễ nhận thấy nhất trong phong cách hiện đại đó là việc thiết kế và tinh giản đồ nội thất. Đối với phong cách này thì đặc biệt chúng ta không nên lựa chọn quá nhiều đồ đạc, hãy tính toán xem mình cần sử dụng những gì, các KTS sẽ dựa trên nhu cầu của các bạn để đưa ra bài toán công năng hợp lý nhất cho toàn bộ hệ thống đồ nội thất trong nhà.

PV: Một trong những vấn đề khi các xu hướng thay đổi được thể hiện rõ nhất đó chính là vật liệu và màu sắc. Vậy trong xu hướng 2021 khi thiết kế nội thất, anh có thể bật mí một chút về những loại vật liệu chủ đạo và các gam màu sẽ được nhiều người lựa chọn hiện nay không?

KTS Lưu Phúc Lộc: Trong năm tới thì những loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên mang tính an toàn cao với sức khỏe của người sử dụng vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và lựa chọn của mọi gia đình. 

Bởi vì trong cuộc sống hiện đại như ngày nay thì ngoài sự tiện nghi như tôi đã chia sẻ vừa nãy thì yếu tố an toàn luôn được các gia đình đặt lên hàng đầu. Điều này đặc biệt được chú trọng hơn nữa ở các gia đình có trẻ nhỏ.

Về màu sắc thì những tông màu nhẹ nhàng, gần gũi, mang lại cảm giác thân thiện và thoải mái cho không gian sẽ được các gia đình lựa chọn nhiều. Ngoài ra, trong năm tới các bạn có thể chọn thêm một số màu sắc có gam đậm để làm điểm nhấn cho các không gian riêng để thể hiện cá tính của chủ sở hữu.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của KTS Lưu Phúc Lộc về xu hướng thiết kế nội thất năm 2020. 

Thời điểm này, nếu ai có nhu cầu sửa nhà có thể qua bên Ahome tư vấn thiết kế trước, rồi ra Tết thi công nhận nhà chứ đừng thi công thời điểm này, bởi lẽ nhiều gia đình cũng thi nhau lựa chọn thời gian này để sửa nhà, vừa vội có khi lại không đảm bảo chất lượng.

Theo quan điểm của KTS Lưu Phúc Lộc, khi làm dồn vào cuối năm thì chất lượng công trình có thể sẽ không đúng được tiến độ. Ngoài ra, khi ghé qua Ahome để tư vấn dịp này còn có thể được nhận chương trình ưu đãi rất lớn cho 5 hợp đồng thi công tổng thể sớm nhất 2021.

Nếu các bạn muốn mua sản phẩm nội thất ngay mà không phải chờ đợi thì hãy đến showroom của Ahome (địa chỉ: 35 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội) để lựa chọn, có rất nhiều sản phẩm đang có mức ưu đãi tốt. Hoặc có thể liên hệ qua hotline: 0981088866 để được hỗ trợ tốt nhất.

Bên cạnh đó, công ty nội thất Ahome đang tổ chức đấu giá để ủng hộ miền Trung ruột thịt. Sản phẩm đấu giá là 1 Chiếc giường gỗ óc chó nhập khẩu mẫu mới nhất của Ahome, kích thước lòng đệm là 1800x2000. Giá sản phẩm hiện tại đang bán ở showroom là 55.000.000VNĐ. 

Thời gian chương trình là từ ngày 24/10 đến 23h59’ ngày 31/10/2020, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển tới ban cứu trợ đồng bào miền Trung. 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //