Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xu hướng du lịch sau nghỉ lễ lên ngôi

Huy Hoàng - Chu Đức - Hải Hà - 06/05/2022 | 19:41 (GTM + 7)

Ám ảnh bởi tình trạng đông đúc, chen lấn tại các khu du lịch vào cao điểm, nhiều gia đình đã lùi thời điểm đi du lịch vào những ngày ngay sau kỳ nghỉ lễ. Đây cũng được cho là xu hướng du lịch mới, thiên về nghỉ dưỡng sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh.

Từng nhóm khách nhỏ đến tham quan tại đồng cừu Suối Tiên, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hải Hà/VOVGT)

Từng nhóm khách nhỏ đến tham quan tại đồng cừu Suối Tiên, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hải Hà/VOVGT)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bắt đầu đến Ninh Thuận để đi du lịch vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, anh Hoàng Văn Mạnh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cảm thấy thoải mái và hài lòng về chuyến đi. 

Anh Mạnh chia sẻ lí do lựa chọn thời điểm du lịch sau nghỉ lễ: "Gia đình tôi lựa chọn đi du lịch sau kỳ nghỉ lễ vì lượng khách sẽ vắng hơn, chất lượng phục vụ tốt hơn, đồ ăn thức uống ngon, giá cả hợp lý và không có tình trạng phải xếp hàng".

Còn đối với những gia đình có con nhỏ như gia đình anh Huy Dương, ở Hà Nội thì việc tránh nơi đông người, chen chúc luôn là lựa chọn số 1: "Khi đi du lịch nghỉ ngơi thì cố gắng để có cảm giác thoải mái nhất có thể.

Lượng khách không quá nhiều sẽ làm cho cảm giác của mình sẽ nhẹ nhàng hơn kể cả trong việc di chuyển, cũng như việc đi lại ở nơi mình đến, cũng như dịch vụ nhà hàng ăn uống hạn chế sự đông đúc như các kỳ nghỉ lễ mà trước đây tôi đã chứng kiến".

Anh Quỳnh và bạn gái dễ dàng có những bức ảnh đẹp tại các điểm đến ở Đà Lạt vì lượng khách du lịch không quá đông (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)

Anh Quỳnh và bạn gái dễ dàng có những bức ảnh đẹp tại các điểm đến ở Đà Lạt vì lượng khách du lịch không quá đông (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)

Ghi nhận của PV VOV Giao thông, một số chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, tàu bay còn thừa khá nhiều chỗ, những gia đình đông thành viên có thể dễ dàng đổi chỗ ngồi gần nhau.

Ngay cả việc đặt xe, mua vé, di chuyển bằng xe khách từ TP.HCM đi Đà Lạt, Phan Thiết cũng khá dễ dàng.

Anh Phan Thanh Quỳnh, ở TP.HCM phản ánh: "Hồi sáng em đi trên xe, lượng khách đi du lịch từ HCM cũng vừa phải không full giường. Còn tại địa điểm ăn uống, khu vui chơi ở Đà Lạt đi sau lễ không có đông nhiều".

Lượng khách du lịch đi nghỉ sau lễ không quá đông, nên du khách có nhiều lựa chọn trong việc đặt phòng khách sạn, resort tại Đà Lạt, Hội An, Ninh Thuận.

Các cơ sở lưu trú, khu du lịch tại Đà Lạt, Ninh Thuận vẫn duy trì đủ nhân viên hoạt động để đảm bảo chất lượng phục vụ du khách tốt nhất. Đại diện một resort ở Ninh Thuận cho biết: "Hiện tại thị trường khách sau lễ đang bình ổn. Sau lễ khách đặt khoảng từ 40-60% dịp cuối tuần, trong tuần khách đặt khoảng 30-50%".

Quán cafe Roving, nơi nổi tiếng với cafe ngắm cánh đồng lúa chín ở Hội An không còn cảnh chen chúc như mùa cao điểm, trả lại vẻ yên tĩnh, chill với hương đồng gió nội (Ảnh: Chu Đức/VOVGT)

Quán cafe Roving, nơi nổi tiếng với cafe ngắm cánh đồng lúa chín ở Hội An không còn cảnh chen chúc như mùa cao điểm, trả lại vẻ yên tĩnh, chill với hương đồng gió nội (Ảnh: Chu Đức/VOVGT)

Ảnh: Chu Đức/VOVGT

Ảnh: Chu Đức/VOVGT

Giai đoạn từ ngày 30/4 - 3/5, lượng khách du lịch đến thành phố Đà Lạt khoảng 101 nghìn lượt khách, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chị Triệu Hải, quản lý Khu du lịch Lavender chia sẻ: "Lượng khách du lịch đến giảm nhiều so với dịp lễ vừa rồi, giảm tầm khoảng một nửa. Lượng khách dù đông hay ít bên em vẫn cung cấp dịch vụ tốt nhất, chăm sóc khách hàng nhiều nhất có thể và luôn mong muốn khách hàng hài lòng".

Theo một số du khách, du lịch sau nghỉ lễ có ưu điểm là tránh được tình trạng đông đúc nhưng một số dịch vụ cũng bị cắt giảm. Chị Thu Hồng cho biết do lượng khách du lịch sụt giảm nên một số cửa hàng ăn uống đã đóng cửa nghỉ bán hoặc đóng cửa sớm hơn so với cao điểm:

"Lượng khách du lịch vắng vẻ nên vì ít khách du lịch nên một số cửa hàng đóng cửa sớm hơn bình thường nên một số nhà hàng chúng tôi thích ăn nhưng lại chưa có cơ hội đến. Tôi hy vọng là vài tháng nữa du lịch phục hồi, dịch vụ tốt hơn", chị Thu Hồng nói.

Đồi cát Nam Cương, tỉnh Ninh Thuận vắng vẻ sau kỳ nghỉ lễ, cơ hội để du khách chụp những bức hình đẹp (Ảnh: Hải Hà/VOVGT)

Đồi cát Nam Cương, tỉnh Ninh Thuận vắng vẻ sau kỳ nghỉ lễ, cơ hội để du khách chụp những bức hình đẹp (Ảnh: Hải Hà/VOVGT)

Du lịch sau kỳ nghỉ lễ là một xu hướng du lịch mới mà nhiều gia đình lựa chọn trong thời gian gần đây vừa để đảm bảo an toàn vừa có thể tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia du lịch, để  ngành du lịch, các địa phương cần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của mình và nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể thu hút du khách đến nhiều hơn vào các thời điểm trong năm chứ không chỉ trông chờ vào mỗi dịp nghỉ lễ.

Ý kiến của bạn
Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //