Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xe chở sắn lao xuống vực, 6 người tử vong

Phóng viên - 09/02/2022 | 9:45 (GTM + 7)

Rạng sáng nay (9/2), một xe tải chở sắn đi trên đường liên xã Đăk Sơ Mei - Hà Đông (huyện Đak Đoa, Gia Lai), khi tới khu vực làng Bokrei thì lao xuống vực khiến 6 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến 6 người chết, 3 người bị thương. 

Vào lúc 01h45 sáng nay (9/2), tại đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, xe tải chở mỳ BKS 81C-111.25, loại xe tải có mui, màu xanh, trọng tải 16 tấn do Huỳnh Đức Nguyên (Sinh năm 1983, trú 117/23 Nguyễn Chí Thanh, Tổ 4, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sowmei.

Khi đang xuống dốc dài, hai bên nhiều lau sậy, ở địa phận làng Bokrei để tới quốc lộ 19D, xe đâm vào taluy rồi lao xuống vực bên phải. Theo Ban ATGT tỉnh Gia Lai: Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 20 giờ 53 phút 39 giây ngày 09/02/2022 là 54 km/h

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam: Ô tô tải có biển số đăng ký 81C-111.25, biển số đăng ký nền vàng, nhãn hiệu: CNHTC, năm sản xuất: 2014 tại Việt Nam; chủ  xe theo giấy đăng ký xe là: Nguyễn Thành Trung, địa chỉ chủ xe: Số 03 Võ Văn Tần, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là: 02 người; khối lượng hàng hoá chuyên chở là: 16000 (kg).

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 08/12/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8105D – tỉnh Gia Lai, có hạn kiểm định đến hết ngày 07/12/2022.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8105D- tỉnh Gia Lai trực tiếp đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.   

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài lái xe, trên cabin có chở 08 người, trên thùng xe là mì (sắn) lát khô. Vụ việc đã khiến 6 người thiệt mạng (trong đó có lái xe) và làm bị thương 03 người đang cấp cứu tại bệnh viện).

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra giải quyết vụ TNGT. 

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông cử đoàn công tác do đồng chí Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ TNGT, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Hữu Hiếu, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành cứu nạn, cứu hộ, chuyển người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lúc 8h sáng nay, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cũng đã tới thăm hỏi và động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông. Hiện nay sức khỏe của các nạn nhân đang dần phục | hồi và tiến triển tốt.

Được biết, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn.

Đồng thời, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng GTVT cũng gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Danh tính những nạn nhân trong vụ tai nạn:

1. Huỳnh Đức Nguyên - tài xế, sinh năm 1983, thường trú tại 117/23, Nguyễn Chí Thanh, P. Chi Lăng (tử vong)

2. Trần Văn Tâm, sinh năm 1987, Thường trú tại Linh Nham, Đak Jrang, Mang Yang (tử vong).

3. Dương Văn Dũng, sinh năm 1984, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang (tử vong).

4. Hguh, sinh năm 1998, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang (tử vong).

5. Bùi Văn Tiện, sinh năm 1974, thường trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa (tử vong).

6. Phan Văn Tuấn, sinh năm 1990, thường trú tại thôn 1, Ayun, Mang Yang (tử vong)

7. Guêm sinh năm 1999, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang (bị thương).

8. Gun, sinh năm 1991, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang (bị thương).

9. Nguyễn Tấn Vinh, thường trú tại thôn 1, Ayun, Mang Yang (bị thương).

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

// //