Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xe chở nông sản ùn tắc ở cửa khẩu: Bộ GTVT lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Phóng viên - 19/12/2021 | 9:45 (GTM + 7)

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Xe tải xếp hàng ở khu vực cửa khẩu quốc tế Kim Thành - Lào Cai sau khi phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Liên quan đến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trao đổi với phóng viên TTXVN tối 18/12, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, ngày 17/12, một tổ công tác đã được Bộ Giao thông Vận tải cử ngay đến Lạng Sơn để trực tiếp nắm bắt tình hình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến hoạt động vận tải.

“Dự kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có các tổ công tác tiếp theo đến Lạng Sơn nắm tình hình nhằm giải quyết các vấn đề theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định.

Tuy nhiên, qua tình trạng ùn tắc ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các hiệp hội (hiệp hội vận tải ô tô, hiệp hội logistics…) để nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch trong việc xuất khẩu nông sản tại địa phương.

“Khi chủ động nắm bắt được tình hình nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp sẽ giúp các doanh nghiệp tính toán được thời gian, xây dựng kế hoạch vận chuyển nông sản để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu như hiện nay”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chia sẻ.

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh, kho bãi tại các cửa khẩu là có hạn khi nước bạn tăng cường kiểm soát dịch sẽ dẫn đến ùn tắc vì hàng hóa không thể luân chuyển nhanh được. Vì thế các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tránh tình trạng thông tin chưa rõ ràng, đầy đủ dẫn đến mạnh doanh nghiệp nào doanh nghiệp đó đi.

Về phía các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Ngoại giao để nhanh chóng đàm phán với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để tạo thuận lợi cho việc xuất nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam.

Trước đó, liên quan đến vấn đề này, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, để kịp thời khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //