Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang

Phóng viên - 19/03/2020 | 14:26 (GTM + 7)

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết đang triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sắp tới sẽ từ chối phục vụ hành khách nếu như không đeo khẩu trang khi đi xe buýt.

 Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khách tại nhà chờ đeo khẩu trang đầy đủ
Khách tại nhà chờ đeo khẩu trang đầy đủ

Theo ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM, Trung tâm đã thông báo đến hành khách chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng tập trung đông người, như: siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng… từ ngày 16/3.

Đa số hành khách đeo khẩu trang
Đa số hành khách đeo khẩu trang

Trung tâm cũng đề nghị hành khách chấp hành đúng quy định để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Đồng thời làm việc với các hợp tác xã vận tải, yêu cầu các tài xế, tiếp viên tiếp tục nhắc nhở hành khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang; ký hợp đồng phụ lục về việc thực hiện quy định đeo khẩu trang đối với tài xế, tiếp viên và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Tiếp viên và hành khách đeo khẩu trang đầy đủ
Tiếp viên và hành khách đeo khẩu trang đầy đủ

Ông Hà Lê Ân nói: "Trước mắt Trung tâm có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp và HTX thực hiện nghiêm việc tài xế và tiếp viên nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang khi đi vào bến và trên xe buýt.

Trung tâm cũng đang xin ý kiến của Sở GTVT ngày chính thức áp dụng việc từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang trên xe buýt hoặc đi vào bến".       

Vẫn có hành khách đeo khẩu trang nhưng kéo xuống để nói chuyện
Vẫn có hành khách đeo khẩu trang nhưng kéo xuống để nói chuyện

Ghi nhận thực tế vào sáng nay 18/3, trên các tuyến xe buýt, đa số hành khách đều ý thức và chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

Tài xế xe này không đeo khẩu trang
Tài xế xe buýt này không đeo khẩu trang

Tuy nhiên, cũng có một số hành khách chưa đeo khẩu trang và một số tài xế, tiếp viên không đeo khẩu trang khi phục vụ./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

// //