Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xăng dầu “hạ nhiệt”, giảm áp lực cho doanh nghiệp, người dân

Hoàng Hà - 12/07/2022 | 5:00 (GTM + 7)

Từ 0h ngày 11/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm hơn 3.000 đồng/lít. Cụ thể, mỗi lít xăng giảm 3.090-3.110 đồng, còn các mặt hàng dầu cũng hạ 800-3.020 đồng. Đây thực sự là tin vui với người dân, doanh nghiệp trong ngày đầu tuần, sau hàng loạt đợt điều chỉnh tăng giá với mức cao nhất trong lịch sử.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm hơn 3.000 đồng/lít giảm áp lực cho người dân và doanh nghiệp.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm hơn 3.000 đồng/lít giảm áp lực cho người dân và doanh nghiệp.

Hôm nay, bà Nguyễn Bạch Nga, ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thức dậy và và đi chợ sớm hơn mọi ngày, bởi nghe tin vui xăng dầu giảm mạnh, cuộc sống của gia đình bà cũng như nhiều lao động nghèo sẽ vơi bớt khó khăn.  

"Giá xăng dầu giảm xuống tốt quá, bà con ai cũng vui mừng, xăng lên đời sống khổ và khó khăn lắm, xăng dầu lên cao tất cả mọi mặt hàng đều tăng, buộc phải tiết kiệm và giảm chi tiêu trong gia đình", bà Nga chia sẻ.

Niềm vui nhỏ không chỉ đến với các bà/các chị em nội trợ, cánh tài xế công xe nghệ, taxi mừng hơn ai hết.

da8a2b343282f1dca893

Tài xế grab bike Nguyễn Văn Mạnh, quê ở huyện Kim Động, Hưng Yên vui mừng chia sẻ, giá xăng dầu hạ nhiệt dưới mức 30.000 đồng/lít giúp anh giảm bớt áp lực “cày cuốc” thêm để bù chi phí xăng dầu và duy trì cuộc sống.

"Giá xăng dầu được nhà nước quan tâm giảm xuống, những người kinh doanh vận tải như chúng em rất phấn khởi, đỡ được phần nào cho kinh tế gia đình, tăng thêm được một ít thu nhập", anh Mạnh nói.

Chuẩn bị chạy cuốc khách đầu ngày, với tâm thế khá hồ hởi, tài xế trẻ Nguyễn Văn Lý, quê ở huyện Nam Trực, Nam Định rất mừng từ sự thay đổi chính sách thuế để giảm nhiệt xăng dầu, giúp anh có thêm thu nhập, dù chỉ vài chục đồng mỗi ngày. 

"Xăng giảm thêm được đồng nào hay đồng đó, mỗi ngày tôi chạy hết từ 60.000-70.000 đồng tiền xăng, xăng giảm vậy tốt quá, mỗi ngày tôi sẽ để thêm ra được vài chục nghìn đồng nữa", anh Lý cho biết. 

Tài xế Nguyễn Văn Lý, huyện Nam Trực, Nam Định chạy cuốc khách đầu ngày với tâm thế khá hồ hởi.

Tài xế Nguyễn Văn Lý, huyện Nam Trực, Nam Định chạy cuốc khách đầu ngày với tâm thế khá hồ hởi.

Với một số tài xế, giá xăng dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn khá “nóng”, nen họ vẫn không dám nổ máy, bật điều hòa đợi khách dù trời nắng nóng.

Tài xế taxi Nguyễn Xuân Hiển chia sẻ: "Trước xăng gần 33.000 đồng/lít đi làm thu nhập không đáng bao nhiêu, mùa hè thế này xăng đốt nhiều lắm, nên cũng không ăn thua, may mà từ 0h đêm vừa rồi xăng giảm xuống 3.000 đồng/lít anh em rất phấn khởi, để ra được một chút trang trải cuộc sống gia đình".

Tài xế taxi Nguyễn Xuân Hiển không dám nổ máy, bật điều hòa đợi khách dù trời nắng nóng.

Tài xế taxi Nguyễn Xuân Hiển không dám nổ máy, bật điều hòa đợi khách dù trời nắng nóng.

Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt là lĩnh vực chịu nhiều áp lực từ giá dầu tăng, bởi chi phí nhiên liệu trong cơ cấu giá thành vận tải chiếm tới 35%.

Theo ông Đỗ Văn Hoan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, giá dầu giảm từ 800-3.020 đồng/lít là tín hiệu mừng cho ngành vận tải. Tuy nhiên mức giá hiện nay vẫn neo ở mức cao gấp rưỡi so với thời điểm đầu năm, vì thế vận tải đường sắt vẫn chưa thể thoát lỗ.

"Chính sách về việc giảm thuế môi trường rất cần thiết đối với doanh nghiệp. Mức giảm giá hiện nay rất tốt đối với vận tải, nhưng doanh nghiệp vẫn còn rất khó khăn, bởi vì giá hiện vẫn còn rất cao, 26.600 đồng/lít, vẫn còn tăng khoảng 50% so với thời điểm 31/12/2021. Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ nhanh chóng có chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm thuế VAT, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Hoan cho biết.

Như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, trong chỉ trong vòng 3 tháng qua Chính phủ đã dự thảo 2 nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, đưa mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, nhiên liệu bay xuống mức sàn, tránh tác động tới lạm phát.

Tại phiên họp bất thường mới đây Chủ tịch Quốc hội tiếp tục yêu cầu Chính phủ khẩn trương xem xét, nghiên cứu cắt giảm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng, dầu trình Quốc hội xem xét, quyết định, đồng thời, yêu cầu Chính phủ đôn đốc Bộ Tài chính sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi nhằm đa dạng nguồn cung xăng dầu trong nước./.

Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

// //