Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

'Vùng xanh' Hà Nội: Khi người dân đồng lòng chống dịch

Phóng viên - 04/08/2021 | 6:40 (GTM + 7)

Phường Mai Động (Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội) thiết lập gần 30 chốt "vùng xanh" bảo vệ an toàn cho người dân trước dịch COVID-19.

VIDEO: "VÙNG XANH" HÀ NỘI - KHI NGƯỜI DÂN ĐỒNG LÒNG CHỐNG DỊCH

Từ ngày 2/8, các tổ dân phố tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã trở thành những khu vực đầu tiên của Hà Nội thiết lập 'vùng xanh' an toàn. Vùng xanh là vùng an toàn, không có người mắc COVID-19, ở đây không cho người lạ vào, ai ra vào khải khai báo y tế. 

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Hoàng Mai cho biết: Quận ủy Hoàng Mai đã triển khai việc thiết lập vùng xanh để bảo vệ sự an toàn cao nhất cho người dân, đồng thời nêu cao tinh thần tự giác của tập thể nhân dân trong chống dịch. 

Để đảm bảo không bị lây nhiễm từ bên ngoài vào, chúng tôi t triển khai mô hình vùng xanh, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Thường trực ban Thường vụ quận ủy cũng đã họp ra văn bản chỉ đạo các phòng ban ngành, đặc biệt là 14 phường để tổ chức triển khai.   

Các “vùng xanh” sẽ do các tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các tổ dân phố trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn".

Thiếu tá Vũ Hoàng Trọng, Trưởng Công an phường Mai Động cho biết: Trước khi “vùng xanh” an toàn được triển khai, lực lượng công an phường đã thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới từng tổ dân phố, đồng thời trong quá trình thực hiện được sự đồng thuận, hỗ trợ nhiệt tình của người dân tại các chốt trực. Với vai trò là lực lượng nòng cốt công an phường cũng đã tham mưu phương pháp thực hiện để đảm bảo an toàn phòng dịch cho người dân. 

Để đạt được hiểu quả cao nhất và bảo vệ “vùng xanh” an toàn một cách tốt nhất, Theo Thiếu tá Vũ Hoàng Trọng, "vùng xanh" chỉ cho phép người dân cư trú tại địa bàn có giấy đi đường, giấy đi chợ (đúng ngày, đúng giờ) đi lại, còn những trường hợp khác chỉ được giao hàng tại chốt, tuyệt đối không được vào bên trong.

Có mặt tại chốt trực, ông Vũ Đức Chiêu, Bí thư chi bộ khu dân cư số 7, tổ dân phố số 10 phường Mai Động, quận Hoàng Mai bày tỏ: "Đội ngũ lãnh đạo, cấp ủy chi bộ và các tổ chức ban ngành đoàn thể vào cuộc rất tích cực. Chúng tôi thấy lực lượng công an phường từ khi lập "vùng xanh" thường xuyên giám sát, nhanh chóng hướng dẫn cho bà con. tất chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực làm chốt xanh để đầy lùi dịch COVID-19.

Trong ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã có chỉ đạo, chính quyền toàn thành phố cần nhanh chóng triển khai, tổ chức phổ biến và thiết lập các “vùng xanh” ở địa bàn dân cư.

Trong đó, cần hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định “vùng xanh”, cách thức tổ chức cho người dân tự quản lý; tuyên truyền, vận động để mỗi người dân thực sự là một “chiến sĩ”, mỗi gia đình là một “pháo đài” chống dịch.

Đây là giải pháp có ý nghĩa phòng thủ rất quan trọng, các địa phương phải cố gắng triển khai nhanh nhất, phấn đấu hoàn thành trong 1-2 ngày tới.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

IMG-1922
Theo ghi nhận của PV VOVGT, những ngày qua, tại khắp các con ngõ, ngả đường vào các khu dân cư P. Mai Động (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) đều được rào chắn và có người chốt chặn kiểm tra ra/vào (Ảnh: Đình làng Mai Động)
6R4A1016
Họ là những người dân, cùng với Bí thư Chi bộ tự đứng ra, lập các chốt "vùng xanh" để kiểm soát, bảo vệ sự an toàn cho khu xóm mình (Ảnh: Khu dân cư số 9, P. Mai Động)
6R4A1023
Được biết, bắt đầu từ chiều 01/8, P Mai Động (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) đã thiết lập hơn 30 “vùng xanh” an toàn tại các khu dân cư, đầu ngõ xóm - đây là những nơi chưa có ca mắc COVID-19
6R4A1059
Đến nay, đã có khoảng gần 50 “vùng xanh” đầu tiên được hình thành tại hai phường: Mai Động và Đại Kim (Ảnh: Đền Thờ Ba Cây Mơ Táo - Mẫu Thoải)
6R4A1086
Tại các "vùng xanh"  này, tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân (Ảnh: Số 175 Tam Trinh)
6R4A1101
Hầu hết các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh (Ảnh: Số 173 Tam Trinh)
6R4A1134
Bất cứ ai ra/vào, kể cả người trong khu dân cư đều phải xuất trình giấy tờ (ví dụ: giấy đi chợ, giấy công tác làm việc...) và phải xịt nước khử khuẩn
6R4A1143
Một vài điểm chốt "vùng xanh", người dân đã mang cả thiết bị phun Cloramin B để phun sương liên tục khi có người ra vào
IMG-1909
Chốt bảo vệ được chia làm nhiều ca, mỗi ca chia làm 3 ca trực mỗi ngày gồm: từ 5h - 12h, 12 - 19h và 19 - 23h (Ảnh: Thẻ xác nhận là thành viên tổ COVID cộng đồng do P. Mai Động cấp)
IMG-1898
Mô hình "vùng xanh" rất thiết thực khi có sự chung sức đồng thuận của người dân để bảo vệ thành quả chống dịch, không để COVID-19 lây lan
IMG-1912
Hầu hết người đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, bảo ban nhau nhằm bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư mình sinh sống./.
Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //