Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ tai nạn ở Quảng Bình khiến ít nhất 15 người chết: Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra nồng độ cồn lái xe

Phóng viên - 26/07/2020 | 13:23 (GTM + 7)

Đến 17h54 hôm nay (26/7), Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Quảng Bình khiến ít nhất 15 người chết và hàng chục người bị thương. Được biết, khu vực này có địa hình khá hiểm trở, chiếc xe gặp nạn là loại 30 chỗ...

Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết: Chiếc xe du lịch mang BKS 73B - 009.25 trên đường đến tham quan công viên Ozo, khi đến đoạn ngầm Trạ Ang thì bị lật. Trên xe có khoảng 40 người, phần lớn có độ tuổi từ 45 - 47 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). 

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng
Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Trước đó, vào lúc 9h53 sáng 26/7 trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10 km, thuộc địa bàn Huyện Bố Trạch (Quảng Bình), một ô tô chở khách đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lao xuống taluy âm bên đường. Được biết, khu vực này có địa hình khá hiểm trở, chiếc xe gặp nạn là loại 30 chỗ, mang biển 73B - 009.25.

Thông tin ban đầu, ông Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng huyện đang tiếp cận hiện trường để cứu hộ cứu nạn và đưa người bị thương đi cấp cứu: "Xe chở đoàn cựu học sinh ở Đồng Hới, Quảng Bình đi tham quan, xe lật làm 9 người chết, còn số người bị thương đang được đưa ra chở đi cấp cứu. Đường Hồ Chí Minh có khúc cao, xe vào cua xe nghiêng nên bị lật. Bây giờ đang thông báo cho người nhà có người chết đến làm việc để bàn phương án xử lý”.

Sau khi xảy ra vụ việc Lãnh đạo UBND tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Bố Trạch cùng người dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông. 

Tính đến 17h54 ngày 26/7/2020, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết: có thêm 2 nạn nhân bị thương tử vong, nâng tổng số người chết lên 15 người (9 người tử vong tại hiện trường, 6 người tử vong tại bệnh viện).

Hiện các cơ quan chức năng huyện Bố Trạch đang tích cực cứu hộ cứu nạn và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng, huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn với nỗ lực cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Đồng thời, Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng giao ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc Gia khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ TNGT; chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực và ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGT Quốc Gia đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do TNGT; Phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Có ít nhất 9 người tử vong tại hiện trường và nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
Có ít nhất 9 người tử vong tại hiện trường và nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

// //