Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ học sinh tử vong trên xe đưa đón: Trường Gateway mạo danh Quốc tế; Phụ huynh tính chuyển trường cho con

Phóng viên - 08/08/2019 | 13:43 (GTM + 7)

Liên quan tới vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe, trưa 7/8, UBND Quận Cầu Giấy tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Họp báo của UBND Quận Cầu Giấy trưa 7/8

Đại tá Trần Văn Hóa - Phó GĐ Công an Quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” 

Với những người liên quan, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã thông báo tất cả những người có liên quan, triệu tập tất cả làm việc tại cơ quan công an. Căn cứ vào những tài liệu mà chúng tôi thu thập được, sau khi có những thông tin sớm nhất theo đúng quy trình pháp luật chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất đến cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, quy trình đưa đón học sinh của trường Gateway cũng như các quy định liên quan của Quận Cầu Giấy là thông tin được đặc biệt chú ý. Theo ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng Giáo dục quận Cầu Giấy: Mỗi trường học trên địa bàn đều có quy trình đưa đón học sinh nghiêm ngặt và được Quận kiểm tra, rà soát hàng năm. Ông Ngọc Anh cũng cho biết, thời gian tới UBND Quận sẽ chú ý hơn tới công tác đưa đón học sinh.

Trước câu hỏi “Gateway có phải trường quốc tế hay không?”, ông Ngọc Anh khẳng định, văn bản thành lập trường không hề có hai từ “quốc tế”:

Trong quy định về loại trường không có quy định nào về tên trường "quốc tế" cả, không có chữ Quốc tế, chỉ là Gateway. Mà văn bản thành lập trường chỉ có tên là Trường Tiểu học Gateway. Có thể để quảng bá, thu hút học sinh các trường có thêm chữ quốc tế, chứ theo điều luật không có trường quốc tế.

Cũng tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan tới nguyên nhân tử vong của cháu bé, cũng như trách nhiệm từ phía nhà trường được đưa ra, tuy nhiên đại diện chính quyền quận Cầu Giấy chưa có câu trả lời thỏa đáng với lí do các thông tin vẫn còn trong quá trình xác minh, điều tra.

Nhiều phụ huynh đã tạm dừng việc cho xe trường Gateway đưa đón con em mình

Hoang mang trước vụ việc, hiện nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại trường Gateway đã tự mình đưa đón các cháu thay vì để xe của trường đưa đón. Thậm chí, một số phụ huynh có ý định chuyển trường cho con em mình:

Tôi rất bức xúc trước sự vô trách nhiệm của nhà trường cũng như các cô phụ trách trên xe, cả người lái xe. Ngôi trường lớn như thế này mà để xảy ra vụ việc như vậy, khiến chúng tôi không biết gửi gắm vào đâu, tin vào đâu nữa. Khả năng chúng tôi sẽ xin chuyển trường cho cháu.

Chiều 7/8, ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia có công văn yêu cầu triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm an toàn xe ô tô đưa đón học sinh. Trong đó, đáng lưu ý: 

Đề nghị Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về ATGT, bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Bộ GTVT rà soát, bổ sung các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và sức khoẻ cho hành khách là trẻ em trên các phương tiện vận tải; nghiên cứu, bổ sung các quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng để đưa đón học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //