Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ container đè xe con, 3 người chết: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm

Phóng viên - 04/08/2020 | 21:03 (GTM + 7)

Liên quan đến vụ container đè xe con khiến 3 người chết tại Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội), theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã dẫn đầu đoàn công tác tới thăm viếng gia đình

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác tới thăm viếng, chia sẻ đau thương cùng gia đình các nạn nhân thiệt mạng

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng sáng ngày 8/4 trên Quốc lộ 5, đoạn ngã tư Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên (TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ xe container đè bẹp ô tô con khiến 3 người chết, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn (TP.Hà Nội). 

Chiều cùng ngày, theo chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã dẫn đầu đoàn công tác tới thăm viếng gia đình các nạn nhân thiệt mạng và nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. 

Thay mặt Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, ông Khuất Việt Hùng đã chia sẻ nỗi đau thương mất mát do TNGT đã gây ra với gia đình các nạn nhân và động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau thương để sớm ổn định cuộc sống

“Đây là vụ TNGT rất đau lòng. Khi nhận được phản ánh về vụ tai nạn này, tôi thực sự rất đau xót”, ông Hùng bày tỏ.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng này, Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nạn nhân duy nhất còn sống xót trên xe ô tô con bị chấn thương vùng đầu và bỏng 20% cơ thể

Tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (TP. Hà Nội), bác sỹ Nguyễn Thống – Trưởng khoa Bỏng cho biết, nạn nhân duy nhất còn sống xót trên xe ô tô con bị chấn thương vùng đầu và bỏng 20% cơ thể. Bệnh nhân hiện vẫn đang trong quá trình điều trị. Đoàn công tác đã yêu cầu bệnh viện tập trung nhân lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân nhằm giảm thiểu thiệt hại về con người.

Được biết, 4 nạn nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này đang trên đường về nhà sau chuyến đi lễ ngày rằm.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó Kênh VOV Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 3h15 ngày 4/8, tại đường Nguyễn Văn Linh trước số nhà 497, Sài Đồng, Hà Nội, một ô tô mang BKS: 15C - 114.66 kéo theo rơ-moóc 15R - 046.41 điều khiển đi trên đường Nguyễn Văn Linh chiều từ Trâu Quỳ hướng Cầu Chui. Khi đến khu vực cột đèn 4/14 đã va vào đuôi ô tô mang BKS: 30E - 925.52.

Trên xe 30E - 925.52 có 04 người gồm: Nguyễn Hoàng Dương sinh 1999, tổ 22 Phường Long Biên Long Biên Hà Nội; Nguyễn Ánh Pháp sinh 1996, Tổ 15 Bồ Đề Long Biên Hà Nội; Nguyễn Văn Hoàng sinh 1986, Chung cư CT2A Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội và chị Đào Thị Nga sinh 1993, Tổ 15 Bồ Đề Long Biên Hà Nội (chưa rõ người điều khiển).

Sau đó, xe này bị đẩy lên và đâm tiếp vào đuôi rơ-moóc 15R-037.73 được kéo bởi đầu kéo 90C - 088.98 do anh Tạ Quốc Tuý sinh 1993 (trú tại Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển đi phía trước cùng chiều. Sau va chạm khiến chiếc ô tô con lọt thỏm dưới gầm xe container, bánh xe container xuyên thủng nóc ô tô con. Tại hiện trường, chiếc xe container đè bẹp hầu hết các phần trung tâm ghế xe, 4 nạn nhân đều bị mắc kẹt.

Ảnh: Nguyễn Minh/Kênh VOV Giao thông

Ngay sau vụ tai nạn, Công an quận Long Biên và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải cưa chiếc ô tô con để cứu những người bên trong ra ngoài. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người trên xe ô tô tử vong (gồm anh Pháp, anh Hoàng, anh Dương), còn chị Nga bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội) đã ứng trực phân luồng bảo vệ hiện trường, đồng thời lực lượng chức năng đang kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe container. 

Sáng cùng ngày, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Giám đốc Công an TP Hà Nội tiến hành cứu nạn cứu hộ và điều tra theo quy định.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //